Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 3-2 đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và chúc tết Công an TPHCM.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo: để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an TPHCM đã xây dựng và triển khai cao điểm về tấn công trấn áp các loại tội phạm, cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đảm bảo công tác trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu; bố trí lực lượng, tăng cường quân số trực từ ngày 2-2-2019, riêng trong đêm giao thừa, lực lượng trực tiếp chiến đấu của Công an TPHCM như cảnh sát cơ động, hình sự, giao thông, kinh tế, môi trường... trực 100% quân số.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM xây dựng kế hoạch bảo vệ 16 sự kiện, lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn thành phố trong dịp Tết (nhất là tại 8 địa điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi đón xuân tụ tập đông người); triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự - đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; thành lập 7 Tổ tuần tra, liên kiểm hỗn hợp nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động nơi công cộng trên các tuyến giao thông, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm chủ động tạo hiệu ứng, răn đe.

 
Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Ban Giám đốc CATPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
TPHCM Từ những nỗ lực trên, tình hình trật tự an toàn trên địa bàn thành phố đến thời điểm này được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm. Trong 10 ngày trước Tết Nguyên đán, tính đến ngày 2-2-2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 86 vụ phạm pháp hình sự (giảm 13 vụ so với thời gian liền kề), làm bị thương 11 người (giảm 2 người); xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 7 vụ), làm chết 10 người (giảm 10 người); xảy ra 15 vụ cháy, trong đó 14 vụ không có thiệt hại tài sản và 1 vụ chưa ước tính được thiệt hại.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM thời gian qua trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế ổn định của thành phố.

"Lực lượng Công an TPHCM luôn có vai trò và đóng góp rất quan trọng, mang tính quyết định trong giữ vững bình yên của thành phố, góp phần thu hút ngày càng tăng vốn đầu tư nước ngoài, khách du lịch đến tham quan, vui chơi", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét.
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi sắp đến, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc cán bộ, chiến sỹ Công an THCM và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho thành phố.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM. Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh TPHCM, kế hoạch trực chiến, sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo thành phố bình yên, người dân được vui xuân trọn vẹn.

Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Bộ tư Lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khẳng định, lực lượng vũ trang có vai trò trực tiếp quyết định sự bình yên của thành phố. "Trong năm qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập các mức, các cấp...; đặc biệt là chia sẻ cùng Đảng bộ thành phố trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét.

Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM chúc các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM trong năm 2019 tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng vũ trang, Bộ đội cụ Hồ thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó; đồng thời gửi lời chúc cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh TPHCM và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, thắng lợi mới, thành công, hạnh phúc.

* Cũng trong ngày 3-2, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 10 và quận 11.

Báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của quận 10 trong năm qua, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn cho biết: năm 2018 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững; thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu; quận 10 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020; công tác dân vận, kiểm tra giám sát, tuyên truyền, cổ động chính trị có nhiều đổi mới.
Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 10

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, quận 10 cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận; đồng thời chuẩn bị tốt công tác giao quân năm 2019.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe, trân trọng tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của đảng viên lão thành cách mạng về công tác cải cách hành chính, thủ tục kiểm điểm đảng viên cuối năm, quy trình phân loại rác tại nguồn... Bí thư Đảng ủy phường 11 quận 10 Phan Thanh Hà cũng đề nghị thành phố tập trung nâng cao hiệu quả công tác của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để ngày càng thiết thực, đổi mới hơn.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy TPHCM về những kết quả nổi bật đạt được, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11 Ngô Văn Luận cho biết trong năm 2018 quận 11 hầu như hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

Sau 3 năm triển khai chương trình "Phát triển và chỉnh trang đô thị" giai đoạn 2015 - 2020, quận 11 đã cơ bản giải quyết vấn đề ngập nước vào mùa mưa, không còn ùn tắc giao thông, đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Năm 2018 quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt chiều xã hội về giáo dục và đào tạo, tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, nước sinh hoạt, sử dụng viễn thông, tiếp cận thông tin...

Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 11
Đảm bảo an ninh trật tự để người dân thành phố vui tết trọn vẹn ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 11 đạt được nhiều thành công mới

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 10 và quận 11 đạt được. Trong năm 2019, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quận tiếp tục vận động và giám sát người dân thực hiện việc không xả rác ra đường, kênh rạch; đồng thời yêu cầu từng phường phải ghi nhận được tỷ lệ hài lòng của người dân khi đến làm thủ tục hành chính là bao nhiêu, và quận nào chưa trang bị hệ thống thiết bị để người dân đánh giá sự hài lòng thì quận đó chưa hoàn thành cải cách hành chính.

"Thu nhập tăng thêm chỉ được thực hiện khi gắn với phục vụ người dân tốt hơn", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong năm mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 10 và quận 11 tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để đạt được những thành công mới.

Tin cùng chuyên mục