Đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm trên địa bàn TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu Đảng bộ Công an TPHCM cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch triển khai, phong trào thi đua để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Ngày 28-8, Đảng bộ Công an TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Đặc biệt, đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho 35 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an TPHCM.

Đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm trên địa bàn TPHCM ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, có lúc đột xuất, khó lường. Tại TPHCM, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến theo xu hướng phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM về công tác đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP, thời gian qua, Đảng ủy Công an TPHCM đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế , xã hội của TPHCM.

Trong đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Đảng ủy Công an TPHCM đã lãnh đạo triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước, phạm pháp năm cuối nhiệm kỳ giảm 26,35% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá được nâng lên, tăng 5,96% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đảng ủy Công an TPHCM lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham mưu huy động được hệ thống chính trị và phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm trên địa bàn TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong nhiệm kỳ, Công an TPHCM mở 10 đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó đã giảm ùn tắc giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (giảm 14.426 số vụ (43,5%), 472 số người chết (12%) và 20.073 số người bị thương (58%) so với nhiệm kỳ trước), góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông của Thành ủy TPHCM.

Một trong những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Công an TPHCM đã chủ động xây dựng đề án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác công an”. Đến nay, Dự án “Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố hiện đại” cơ bản đã hoàn thành, là đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an và là địa phương đầu tiên xây dựng được Trung tâm chỉ huy hiện đai nhất cả nước hiện nay. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được nâng cao, phục vụ tốt công tác cải cách hành chính trong Công an TPHCM.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an TPHCM cũng chủ động lãnh đạo xây dựng, ban hành Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn”; lãnh đạo triển khai thực hiện tốt thủ tục cấp căn cước công dân qua mạng, đưa công tác quản lý hành chính dần đi vào nề nếp, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân…

Đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm trên địa bàn TPHCM ảnh 3 Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí nhận xét đây là những đóng góp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, nhận định trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an TPHCM rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ Công an TPHCM và của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu Đảng bộ Công an TPHCM cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch triển khai, phong trào thi đua để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí tin tưởng Công an TPHCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đem lại cuộc sống an lành và hạnh phúc cho nhân dân TP.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TPHCM nhiệm kỳ mới với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Tin cùng chuyên mục