Đắk Nông: Khẩn trương phục hồi rừng bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), vừa cho biết, ngành chức năng đang khẩn trương phục hồi rừng thông dọc quốc lộ 28, đoạn qua các xã Quảng Sơn và Đắk Ha (huyện Đắk Glong). 

Đây là khu vực mới được UBND huyện Đắk Glong tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép. Tại xã Quảng Sơn, cơ quan chức năng đã thu hồi khoảng 27/35,41ha đất rừng bị lấn chiếm, giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, phục hồi rừng. Theo ông Đinh Văn Nam, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, trong 27ha nhận bàn giao từ huyện Đắk Glong, công ty đang tổ chức trồng lại hơn 15ha thông và hiện đang khẩn trương tiếp tục trồng. 

Tại xã Đắk Ha, ông Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, trên địa bàn có 3,9ha đất rừng thông dọc quốc lộ 28 bị người dân lấn chiếm trái phép đã được UBND huyện Đắk Glong thu hồi, giao cho xã quản lý. Hiện nay, UBND xã đã trồng được khoảng 2,7ha thông và đang chờ cây giống để tiếp tục triển khai phủ xanh diện tích rừng bị lấn chiếm.

Tin cùng chuyên mục