Đắk Nông: Đề nghị truy tố 33 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc lớn

Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển kết luận điều tra tới Viện kiểm sát tỉnh, đề nghị truy tố 33 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Nông.
Đắk Nông: Đề nghị truy tố 33 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc lớn

(SGGPO).- Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển kết luận điều tra tới Viện kiểm sát tỉnh, đề nghị truy tố 33 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Nông.

Trong đó, Trần Văn Đại (43 tuổi, trú thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp), Tô Minh Linh (32 tuổi, trú tại thôn 7, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) bị truy tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; 13 đối tượng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc; 18 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 27-4-2013, Công an tỉnh Đắk Nông đã đột kích sới bạc hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng cao su thuộc địa bàn thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp do Trần Văn Đại và Tô Minh Linh làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ 393 triệu đồng, 20 xe máy, 3 ô tô, 28 điện thoại di động… Ổ bạc này hoạt động có hệ thống “chân rết”, cảnh giới nghiêm ngặt, địa điểm “lưu động”. Các con bạc được ô tô, xe ôm  đưa đón, cơm nước tại chỗ, và vay nóng tiền đánh bạc với mức lãi suất từ 5-10%/ngày.

Tang vật vụ đánh bạc tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.

Tang vật vụ đánh bạc tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.

                                                                        Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục