Đắk Nông: Bắt 2 cán bộ huyện tham ô tài sản

(SGGP).- Ngày 8-1, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy Đức và ông Nguyễn Văn Hiếu, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tuy Đức, về hành vi tham ô tài sản.

(SGGP).- Ngày 8-1, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy Đức và ông Nguyễn Văn Hiếu, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tuy Đức, về hành vi tham ô tài sản.

Vào năm 2010, ông Quyền và ông Hiếu được UBND huyện Tuy Đức bổ nhiệm làm Trưởng và Phó ban Quản lý Dự án ổn định dân di cư tự do (Dự án 1541) tại xã Đắk Ngo. Nhưng trong quá trình thực hiện dự án, hai ông này đã có những hành vi sai phạm để chiếm đoạt tiền dự án. Dự án 1541 có tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ nhiều năm qua và hiện đã ổn định được khoảng 80% dân di cư tự do trên địa bàn xã Đắk Ngo.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục