Đắk Lắk: Tình trạng trẻ đuối nước chưa có điểm dừng

Thời gian qua, tình trạng đuối nước ở trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ở mức báo động. Theo Sở LĐTB-XH tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 58 trẻ đuối nước, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đa số các trường hợp đuối nước xảy ra ở nông thôn, gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ em cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cha mẹ và trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phòng chống đuối nước trẻ em; triển khai hoạt động truyền thông phòng chống đuối nước ở trẻ em; kiểm tra, phát hiện các “điểm nóng” có nguy cơ cao xảy ra đuối nước và có hình thức cảnh báo kịp thời, phù hợp. Sở GD-ĐT hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường, từng học sinh. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Vận động, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng chống đuối nước, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

Dù vậy, tình trạng đuối nước ở trẻ vẫn chưa có điểm dừng. Đáng lo là nhiều địa phương chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang bị các hồ bơi, cũng như huấn luyện viên đảm bảo việc dạy cho học sinh kiến thức trên. Tới đây, khi đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này, hy vọng có những giải pháp thiết thực hơn trong công tác phòng chống đuối nước ở trẻ hiện nay.

Tin cùng chuyên mục