Đắk Lắk: Gió lốc làm bật gốc hàng trăm cây sầu riêng, thiệt hại gần 500 tấn

Mưa to kèm theo gió lớn đã làm bật gốc hàng trăm cây sầu riêng đang giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch của người dân địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, sản lượng thiệt hại lên đến gần 500 tấn. 

Ngày 17-6, ông Nguyễn Phụng Minh, Chủ tịch UBND xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thống kê lại diện tích sầu riêng, cây trồng khác của người dân bị thiệt hại sau trận gió lốc vào chiều tối 16-6.

Đắk Lắk: Gió lốc làm bật gốc hàng trăm cây sầu riêng, thiệt hại gần 500 tấn ảnh 1 Hàng trăm cây sầu riêng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch đã bị gió lốc làm bật gốc
Trước đó, chiều tối ngày 16-6, trên địa bàn xã Ea Yông đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến nhiều diện tích sầu riêng và cây trồng khác của người dân bị bật gốc, nhà của người dân bị tốc mái...

Cụ thể, theo thống kê ban đầu của UBND xã Ea Yông, tại thôn 19-5 (xã Ea Yông) có 250 sầu riêng bị bật gốc, ngã đổ hư hoàn toàn. Sản lượng sầu riêng thiệt hại khoảng 450 tấn.

Tại thôn Tân Lập (xã Ea Yông) gió lốc cũng làm tốc mái 2 căn nhà, 50 cây sầu riêng bị bật gốc, sản lượng thiệt hại khoảng 10 tấn. Ngoài ra, còn có hơn 70 cây bơ trong khu vực bị bật gốc.

Đắk Lắk: Gió lốc làm bật gốc hàng trăm cây sầu riêng, thiệt hại gần 500 tấn ảnh 2 Gần 500 tấn sầu riêng của người dân đã hư hỏng hoàn toàn
Gia đình anh Lê Văn Thao (thôn 19-5, xã Ea Yông) là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng sau trận gió lốc với 21 cây sầu riêng 19 năm tuổi đã bị bật gốc.
“Sầu riêng của gia đình tôi đang thời kì gần thu hoạch, trung bình mỗi quả đã nặng hơn 1kg. Một trận gió lốc đã làm hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại hàng chục tấn sầu riêng. Bao nhiêu công chăm bón đã bị cuốn phăng đi”, anh Thao xót xa nói.

Tin cùng chuyên mục