Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về

Ngày 3-10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang khẩn trương tập trung các công tác xét nghiệm để tiếp nhận hàng ngàn người dân ở các tỉnh, thành phía Nam về địa phương.

Ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau khi nhiều tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, đêm qua và rạng sáng nay đã có hàng ngàn người dân đi xe máy về quê để tránh dịch. Theo thống kê đêm 2-10 đến rạng sáng nay, chốt kiểm soát dịch Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp) có khoảng 10.000 người về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung qua chốt. Những người trên đa số là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Tính đến sáng 3-10, hơn 10.000 người qua chốt kiểm soát dịch Đắk Ru 
Theo ông Thanh, trong số 10.000 người qua chốt có gần 1.000 người dân của địa phương, được huyện tách riêng tập trung xét nghiệm, khai báo y tế đồng thời đưa về điểm cách ly của từng huyện theo quy định. Đối với những người ở tỉnh khác, lực lượng CSGT cũng đã phối hợp dẫn đoàn qua hết địa phận Đắk Nông.

Đến trưa nay, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang làm việc hết công suất để tiếp nhận người dân trở về địa phương. Những người này được đưa về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để khai báo ý tế và thực hiện công tác xét nghiệm nhanh. 

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai bản cam kết phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến từng hộ gia đình. Tổng hợp số lượng người dân đăng ký trở về địa phương gửi về Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk trước ngày 8-10. Sau đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp nhu cầu, tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, phương án tiếp nhận cụ thể.

Đối với công dân đã tiêm 2 mũi vacine Covid-19 khi về Đắk Lắk thì cách ly tại nhà. Đối với công dân đã tiêm 1 mũi vacine thì cách ly tại khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố còn người dân chưa được tiêm vacine thì phải cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian cách ly tập trung, người dân phải tự chi trả chi phí ăn uống và phục vụ nhu cầu sinh hoạt là 120.000 đồng/người/ngày.

>>>Một số hình ảnh người dân ở các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 2 Hàng ngàn người đội mưa chờ khai báo y tế 
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 3 Lực lượng CSGT dẫn đường cho người dân đi xe máy về quê tránh dịch
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 4 Chốt kiểm soát dịch Đắk Ru làm việc hết công suất để kiểm soát phương tiện, người đi qua
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 5 Nước uống và thức ăn nhanh ở chốt Đắk Ru được chuẩn bị để phục vụ người dân  
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 6
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 7 Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk hộ tống đoàn người về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng để thực hiện xét nghiệm
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 8 Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân vào khu vực thực hiện khai y tế và xét nghiệm nhanh
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 9 Lực lượng CSGT phục vụ nước uống và thức ăn nhanh cho người dân
Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp nhận hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 10 Người dân chờ để làm các thủ tục khai báo y tế

Tin cùng chuyên mục