Đắk Lắk cưỡng chế hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 16-6, UBND phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  phối hợp với ngành chức năng tiến hành tổ chức cưỡng chế đợt 2  đối với 14 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 293 Nguyễn Thị Định, buôn Ky (phường Thành Nhất).

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 5 vừa qua, ngành chức năng đã tổ chức cưỡng chế đợt 1 với 10 căn nhà tại khu vực này.

Người dân tự nguyện tháo dỡ nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp 
Theo UBND phường Thành Nhất, tại hẻm 293 Nguyễn Thị Định có 24 căn nhà trên đã xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp giai đoạn từ năm 2020-2021. Trong đó, nhiều căn nhà trong quá trình xây dựng đã bị ngành chức năng lập biên bản, yêu cầu tạm dừng nhưng người dân vẫn lén lút xây dựng.

Đắk Lắk cưỡng chế hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ảnh 2 Người dân di dời tài sản về nơi ở mới
Ghi nhận tại khu vực, nhiều người dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, di dời tài sản. Ông Phan Hữu Trí, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản vi phạm. Hiện chúng tôi cho lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình vi phạm, hỗ trợ xe di dời tài sản, không phải dùng đến biện pháp mạnh”.  
24 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị tháo dỡ
Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết, nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đơn vị đã giao cho chủ tịch UBND các xã, phường rà soát, xử lý khắc phục vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, những căn nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở giai đoạn 2020-2021 phải tự nguyện tháo dỡ, nếu không ngành chức năng buộc phải cưỡng chế.
Liên quan đến vụ việc, trước đó, tháng 3-2022, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định cách chức đối với bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch UBND phường Thành Nhất) và ông Vũ Tiến Thành (Phó chủ tịch UBND phường Thành Nhất) vì buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra xây dựng trái phép nhiều công trình nhà ở trên đất nông nghiệp trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục