Đắk Lắk: Bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung tại bệnh viện

Sau khi nhân viên y tế cho thở khí dung, bệnh nhi 4 tháng tuổi có biểu hiện tím tái, sức khỏe yếu dần và tử vong sau đó.
Đắk Lắk: Bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung tại bệnh viện

Trưa 27-6, ông Hà Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận một bệnh nhi 4 tháng tuổi vừa tử vong trong quá trình điều trị viêm phổi tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 24-6, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà (20 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đưa cháu Tạ Ngọc H. (sinh ngày 9-2-2022, con của chị Hà) đến Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột điều trị viêm phổi.

Theo chị Hà, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 26-6, sức khỏe của cháu đã bình thường, bú, ngủ đúng giờ. Tuy nhiên, đến 13 giờ 40 cùng ngày, trong lúc cháu H. đang ngủ thì điều dưỡng vào bắt thở khí dung. Chỉ ít phút khi lắp bộ thở vào miệng, cháu H. khóc ré lên, mặt tím tái nên chị Hà đã gỡ bộ thở ra, bế con chạy ra ngoài thì bị nhân viên y tế kéo lại yêu cầu tiếp tục thở khí dung.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, cháu H. có biểu hiện yếu dần, người tím tái nên các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên, sức khỏe cháu H. diễn biến xấu và đến 9 giờ 27 sáng 27-6 thì tử vong.

“Con tôi đã khỏe, bú, ngủ bình thường. Gia đình đã phản ứng khi bắt thở khí dung nhưng điều dưỡng vẫn ép cho thở khiến cháu chết oan ức” - chị Hà đau đớn nói.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột nơi xảy ra vụ việc
Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, Hà Văn Tuấn cho biết, sức khỏe của cháu H. tiến triển tốt sau 2 ngày điều trị. Tuy nhiên, do bệnh chưa hết hẳn nên vẫn phải theo liệu trình điều trị và việc cho cháu H. thở khí dung chỉ mong muốn cháu nhanh khỏe.

“Bệnh nhi H. bị viêm phổi và được điều trị nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Theo nhận định ban đầu, cháu H. tử vong có thể bị phản ứng thuốc còn nguyên nhân cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ kết luận”, ông Tuấn nói.

Tin cùng chuyên mục