Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TPHCM động viên cử tri chủ động nghiên cứu danh sách người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND, từ đó cử tri tự giác tham gia bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay.

Chiều 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng Bầu cử quốc gia đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TPHCM.

Đoàn làm việc do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế làm Trưởng đoàn; cùng sự tham gia của các đồng chí: Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 1 Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TPHCM, chiều 19-4-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, TPHCM đã lập 3.092 tổ bầu cử. Tính đến nay, TPHCM có hơn 5,5 triệu cử tri, trong đó có hơn 2,9 triệu cử tri nữ. Việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử có sự thống nhất cao, đúng tiến độ, đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND. Sự đồng tình, hưởng ứng và có trách nhiệm của các tầng lớp nhân nhân trên địa bàn TPHCM cũng góp phần tích cực cho công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử tại TPHCM được tiến hành chặt chẽ, bám sát kế hoạch, đúng trình tự. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo điều hành công tác bầu cử. Các cấp đã tổ chức thành công hiệp thương lần thứ ba. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, y tế đã được quan tâm chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đồng chí Đỗ Bá Tỵ, từ nay đến ngày bầu cử (ngày 23-5) không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Đồng chí đề nghị TPHCM tiếp tục triển khai khẩn trương các công việc, nếu có phát sinh cần báo cáo sớm để Hội đồng Bầu cử quốc gia kịp thời hướng dẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, TPHCM cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao nhận thức về ý nghĩa cuộc bầu cử, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước. 

Lưu ý TPHCM là địa phương đông dân, nhiều đơn vị bầu cử nhất cả nước, đồng chí Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: “TPHCM cần hết sức chú ý trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, bởi thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn không chỉ có ý nghĩa với TPHCM mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả nước”.

Từ nay đến ngày bầu cử còn nhiều công việc quan trọng mang tính quyết định đến thành công của cuộc bầu cử, đồng chí Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo TPHCM chủ động triển khai các công việc theo kế hoạch. Đặc biệt, cần quan tâm chỉ đạo công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử - là khâu rất quan trọng; cần chỉ đạo sát sao chi tiết, tổ chức vận động công khai dân chủ công bằng để bầu đúng, đủ, sát cơ cấu, đảm bảo chất lượng. Quá trình triển khai cần chú ý đặc thù địa phương, khi nhiệm kỳ này TPHCM không tổ chức HĐND quận, phường và có đơn vị hành chính mới thành lập là TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng lưu ý TPHCM cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Trong đó, chú trọng tuyên truyền cấp cơ sở đến từng hộ gia đình, từng người dân, khu phố, đặc biệt khu công nhân, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử. Trong khâu tuyên truyền cần phát huy vai trò của cán bộ đảng viên, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Theo đồng chí, mục tiêu là làm sao động viên cử tri chủ động nghiên cứu danh sách người ứng cử, từ đó cử tri tự giác tham gia bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Đỗ Bá Tỵ, TPHCM cũng cần làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phân cấp cụ thể cho từng cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu, gắn với đối thoại, bám sát quy định pháp luật, làm sao thấu tình đạt lý.

Về an ninh trật tự, đồng chí đánh giá, TPHCM đã làm tốt trong thời gian qua, nhưng không được chủ quan mà phải tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác để bầu cử diễn ra an toàn. Các đơn vị như công an, quân sự, biên phòng cần phối hợp chặt chẽ. Trong đó, công an đóng vai trò chủ trì, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống, không được để bị động bất ngờ.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, đồng chí Đỗ Bá Tỵ yêu cầu TPHCM cần hết sức lưu ý không để Covid-19 ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 19-4-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt Ủy ban Bầu cử TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp thu các chỉ đạo của Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, TPHCM sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, sáng 19-4, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã cùng đoàn kiểm tra đi khảo sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu ở Trụ sở Ban Nhân dân ấp 1 (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM); khảo sát thực tế tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TPHCM.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 3
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 4 Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nhà Bè, sáng 19-4-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 5
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 6 Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác PCCC chuẩn bị cho bầu cử, sáng 19-4-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: Cử tri cần tự giác đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay ảnh 7 Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kiểm tra công tác PCCC chuẩn bị cho bầu cử, sáng 19-4-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục