Đài truyền hình Shamshad TV của Kabul bị tấn công

Ngày 7-11, một số tay súng đã tấn công vào đài truyền hình Shamshad TV tại thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 1 nữ nhân viên tử vong khi đang cố chạy khỏi hiện trường. Cũng có nguồn tin cho rằng có thể 5 nhân viên của đài bị bắn chết.

 

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter/RT
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter/RT
Theo BBC, các lực lượng an ninh đã đã kiểm soát đài Shamshad và tiêu diệt được 1 kẻ tấn công. Tuy nhiên, con số thương vong chính xác hiện chưa được công bố.

Trước đó, tạp chí Charlie Hebdo của Pháp cũng nhận được những lời đe dọa chết chóc mới liên quan đến việc đăng ảnh biếm họa học giả Hồi giáo Tariq Ramadan. Ramadan, 55 tuổi, là một học giả người Thụy Sĩ, giáo sư của Đại học Oxford và nhân vật có quan điểm Hồi giáo bảo thủ tại Pháp. Ramadan bị cáo buộc hãm hiếp 2 phụ nữ, song ông đã phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc này. Những lời đe dọa trên được đưa ra sau khi tạp chí đăng hình vẽ và lời lẽ châm biếm miêu tả học giả Ramadan là “cột trụ thứ 6 của Hồi giáo” trong ấn phẩm phát hành ngày 1-11 vừa qua. 

Tin cùng chuyên mục