Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Đưa vụ án cháu bé 8 tuổi bị hành hạ tử vong làm “án điểm”

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, đến nay Công an TPHCM đưa vụ án này làm “án điểm” để tập trung điều tra, truy tố và xét xử đúng quy định pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu tài liệu chứng cứ thể hiện một tội danh khác thì cơ quan điều tra sẽ xử lý thêm tội danh đó.
Tối 31-12, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2021 và một số công tác trọng tâm trong năm 2022.
Tại buổi họp báo, phóng viên các báo đài đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công tác đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là liên quan đến vụ án cháu bé 8 tuổi bị hành hạ tử vong ở quận Bình Thạnh.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Đưa vụ án cháu bé 8 tuổi bị hành hạ tử vong làm “án điểm” ảnh 1 Công an TPHCM tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí tối 31-12 về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2021 và một số công tác trọng tâm trong năm 2022. Ảnh: VĂN MINH
Trả lời về vấn đề vụ án cháu bé 8 tuổi bị hành hạ tử vong, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh, đến nay Công an TPHCM đưa vụ án này làm “án điểm” để tập trung điều tra, truy tố và xét xử đúng quy định pháp luật. “Trong quá trình điều tra, nếu tài liệu chứng cứ thể hiện một tội danh khác thì cơ quan điều tra sẽ xử lý thêm tội danh đó”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.
Trước đó, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) để điều tra về hành vi “hành hạ người khác” và bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1981, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.
Liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới, Công an TPHCM dự báo từ đây đến tết, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm công nghệ cao, cho vay nặng lãi qua ứng dụng (app), cờ bạc trên mạng... Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh Công an TPHCM sẽ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đường phố… trong thời gian tới, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tin cùng chuyên mục