Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động về giữ chức Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.
Từ 1-3, nhân sự Bộ Công an, và công an một số tỉnh có sự thay đổi. Theo đó, Bộ Công an kéo dài hạn tuổi phục vụ một năm với Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), để công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương giữ chức Tư lệnh K02.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm trước đó được điều động về giữ Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Đại tá Đinh Văn Nơi. 
Trong khi đó, Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.
Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được điều động làm Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để  thay Thiếu tướng Quách Huy Hoàng nhận quyết định nghỉ hưu.
Bộ Công an cũng điều động đại tá Lê Minh Hàm, Phó Cục trưởng B03 giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.
Bộ Công an bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.
Cũng từ 1-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu.

Tin cùng chuyên mục