Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc với HDBank, Vietjet

Tuần qua, Đoàn Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm thân mật trụ sở HDBank, Vietjet và các đơn vị tập đoàn Sovico.

Theo tin từ website Vietjet, Đại sứ Daniel Kritenbrink cùng Phó Tổng Lãnh sự Robert J. Greenan, các thành viên Tùy viên Thương mại Stephen Jacques, Tùy viên Kinh tế Alex Tatsis và Cán bộ kiểm soát Caitlin Cassot tới thăm và gặp gỡ cùng lãnh đạo tập đoàn Sovico, HDBank và Vietjet. 

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc với HDBank, Vietjet ảnh 1

Đoàn đại sứ được chào đón trong giai điệu nhạc tứ tấu, với phần thể hiện của các cô gái trong tà áo dài duyên dáng. Ca sĩ Mỹ Kyo York đã mang đến buổi đón tiếp những ca khúc ấn tượng về con người và đất nước hình chữ S. 

Trong không khí thân mật, Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chúc mừng dòng máy bay Boeing 737 bắt đầu trở lại bầu trời và các bên cùng vui mừng ghi nhận những đặt hàng máy bay có thể tạo ra hàng trăm ngàn việc làm tại Mỹ.  

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc với HDBank, Vietjet ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng chia sẻ về hoạt động của Vietjet và HDBank trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng trên các quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn đã có kinh nghiệm đi qua những cuộc khủng hoảng 1997, 2007 và vững vàng vượt sóng Covid-19 năm nay. Vietjet là một trong những hãng hàng không hiếm hoi đã vượt qua đại dịch với tất cả hành khách, cán bộ, nhân viên, phi hành đoàn đều an toàn, không ai lây nhiễm bệnh. Cũng như, đảm bảo vẹn toàn nền tảng kinh doanh để hướng đến phục hồi và cất cánh tăng trưởng hậu đại dịch.

Năm 2020, trong giai đoạn nền kinh tế bước vào bình thường mới, HDBank linh hoạt trong ứng phó trong kinh doanh với đại dịch, đảm bảo an toàn cho khách hàng, cho CBNV. HDBank một mặt triển khai các chương trình quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, đồng thời đưa ra các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ kịp thời khách hàng vượt qua khó khăn. Ngân hàng dành 34.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá nhân mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo…    

Thay mặt đoàn, ngài Đại sứ Daniel Kritenbrink cảm ơn sự đóng góp của Vietjet, HDBank đối với các hoạt động của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Ông đặc biệt trân trọng Vietjet trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch vẫn gởi tặng 1 triệu khẩu trang y tế cho nhân dân Mỹ. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh trong những người ảnh hưởng nhất châu Á trong công tác thiện nguyện. 

Bằng khen của Đại sứ Kritenbrink cho Vietjet vì những hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19

Trước những thử thách đến từ dịch Covid-19, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao thương mại cùng HDBank và Vietjet. Ông hy vọng, 2021 sẽ là năm để các quốc gia, các doanh nghiệp phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đại sứ Hoa Kỳ vui vẻ nhắc lại sự kiện cùng tập đoàn đón tiếp thành công 2 vị Tổng thống Barack Obama và Donald Trump đến thăm Việt Nam. Hy vọng, mối quan hệ giữa hai quốc gia, giữa Sovico và Đại sứ quán, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày càng bền chặt .   

Lễ ký kết giữa Vietjet và các tập đoàn Hoa Kỳ tại Hà Nội trước sự chứng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc với HDBank, Vietjet ảnh 8 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc với HDBank, Vietjet ảnh 9 Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thăm thân mật 
Trước đó, tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên đã tiếp đón đoàn Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 đến thăm, khẳng định sự quan tâm và đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của các vị Đại sứ trong hành trình kết nối, mang lại cơ hội kinh doanh hiệu quả và góp phần thực hiện sứ mệnh mở cửa hội nhập cho Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục