Đài Loan đầu tư xây nhà máy lọc dầu tại Indonesia

Theo Jakarta Post, ngày 19-1, Bộ trưởng Điều phối biển và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, Công ty Lọc dầu nhà nước CPC Corp của lãnh thổ Đài Loan cam kết đầu tư 22 tỷ USD để phát triển nhà máy lọc hóa dầu Balongan. 

Trước đó, CPC Corp và Công ty Dầu khí quốc doanh PT Pertamina của Indonesia đã ký một thỏa thuận khung trị giá 6,49 tỷ USD để triển khai dự án nói trên.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy lọc dầu có công suất ít nhất 1 triệu tấn ethylene mỗi năm và một đơn vị sản xuất các sản phẩm hạ nguồn khác. Hiện Indonesia phải nhập khẩu tới 3 tỷ USD dầu khí/năm để đáp ứng cho gần 70% nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

Tin cùng chuyên mục