Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phiên trù bị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng.

Mở đầu, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị đại hội

Các đại biểu đã thống nhất với danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 14 thành viên. Đó là các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy quận 5; Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị ảnh 2
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị ảnh 3 Các đại biểu tham gia biểu quyết tại phiên trù bị đại hội

Đại hội bầu đoàn thư ký đại hội có 5 đồng chí Thành ủy viên, gồm: Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM; Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4.

Tại phiên trù bị, các đại biểu thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội. Đồng thời báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị ảnh 4 Các đại biểu tham dự phiên trù bị đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Như SGGP đã thông tin, tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI có 444 đại biểu chính thức. Trong số này có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.

Đại biểu cao tuổi nhất là Nguyễn Văn Chương (70 tuổi, 51 tuổi Đảng) thuộc Đảng bộ Khối - Dân - Chính Đảng TPHCM; Đại biểu nhỏ tuổi nhất là Huỳnh Mạnh Phương (22 tuổi, 4 tuổi Đảng) sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật TPHCM, thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM.

Tin cùng chuyên mục