Đại học Nguyễn Tất Thành nhận giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu Hội nhập châu Á - Thái Bình Dương“

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) vừa vinh dự nhận giải thưởng Top 10 - “Thương hiệu tiêu biểu Hội nhập châu Á - Thái Bình Dương” do Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và VINABRA - mạng cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam, bầu chọn. 
 Sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học-Thực phẩm Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ thực tập
Sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học-Thực phẩm Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ thực tập
* Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự đón nhận giải thưởng Top 10 - “Thương hiệu tiêu biểu Hội nhập châu Á - Thái Bình Dương”
Giải thưởng do Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và VINABRA - mạng cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam, bầu chọn. Sau 18 năm phát triển, NTTU đã được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục; được tổ chức kiểm định QS-Stars (Anh quốc) công nhận đạt chuẩn 3 sao và gần đây nhất, vinh dự trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA (mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).
* Du học Italia không còn quá khó khăn khi trường ĐH KHXH-NV vừa ký thỏa thuận hợp tác với đại diện Văn phòng du học Italia (thuộc Đại sứ quán Italia tại Việt Nam - UNI-ITALIA) và 3 trường đại học Italia (ĐH Tổng hợp Modena - Reggio Emilia, ĐH Pisa và ĐH Ca’ Foscari Venezia) nhằm mở khóa học dành cho các sinh viên quan tâm đến việc du học Italia.
Đại học Nguyễn Tất Thành nhận giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu Hội nhập châu Á - Thái Bình Dương“ ảnh 1 Sinh viên bộ môn Ngữ văn Ý trường ĐH KHXH-NV  
Theo thỏa thuận, các bên đồng ý giao cho Trường ĐH KHXH-NV làm cơ sở đào tạo tiếng Italia (khóa 8 tháng) và kiểm tra trình độ trước khi chọn sinh viên tham gia các chương trình đào tạo của 3 trường ĐH Italia.
* Triển lãm “Các trường đại học hàng đầu Australia và thế giới” do Công ty StudyLink tổ chức lúc 9 giờ ngày 21-5, tại khách sạn Liberty Central Saigon City Point, 59-61 Pasteur, quận 1, TP HCM.
Đại học Nguyễn Tất Thành nhận giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu Hội nhập châu Á - Thái Bình Dương“ ảnh 2 Một trường đại học của Australia 
Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh sẽ gặp gỡ, hỏi đáp trực tiếp với các giám đốc tuyển sinh của những trường đại học hàng đầu Australia như: Macquarie - Sydney; Monash - Melbourne; New South Wales - Sydney; Queensland - Brisbane; Western Australia - Perth; Học viện Taylors - Canberra, Melbourne, Perth, Sydney; Học viện Trinity - Victoria.
Học sinh được tư vấn về cơ hội thực tập tại Australia, cấp visa ở lại làm việc dài hạn sau khi tốt nghiệp. Học sinh được hỗ trợ lệ phí visa 5 triệu đồng, cùng miễn phí ghi danh lên đến 3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục