Đại học Huế tập trung nguồn lực phát triển thành Đại học Quốc gia

Ngày 15-10, Đại học Huế tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 cho các khoa, trường thành viên gồm: Trường Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.


Thầy Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cho biết, năm 2021, Đại học Huế tuyển sinh đại học được 12.900 chỉ tiêu; tuyển sinh cao học đợt 1 được 1.900 học viên và 39 nghiên cứu sinh.

Tuyển sinh liên kết tại các địa phương đã tuyển được 8.158 thí sinh, đạt 101,39% chỉ tiêu. Số lượng công bố khoa học quốc tế uy tín của Đại học Huế tiếp tục tăng qua các năm.  

Đại học Huế khai giảng năm học mới 2021-2022

Năm học 2021 – 2022, Đại học Huế xác định mục tiêu: “Tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu phát triển trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và xếp hạng đại học; phát huy tiềm lực, thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu để tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước”.

Đại học Huế tập trung nguồn lực phát triển thành Đại học Quốc gia ảnh 2 Đại học Huế khen thưởng sinh viên đạt huy chương trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2020 - 2021 và sinh viên đỗ thủ khoa của các trường đại học thành viên
Dịp này, Đại học Huế đã có quyết định khen thưởng sinh viên đạt huy chương trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2020 - 2021 và sinh viên đỗ thủ khoa của các trường đại học thành viên; trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021.

Tin cùng chuyên mục