Đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu ở Quảng Ngãi

Chiều 7-9, ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu.

Theo ông Ngô Văn Vương, khoảng 14 giờ 40, ngày 7-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu.

Thuyền viên Nguyễn Thanh Lý (trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích sau khi xảy ra nổ tàu chở dầu, dẫn đến cháy.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu ở Quảng Ngãi ảnh 1 Hiện trường chữa cháy cho tàu chở dầu gặp sự cố.
Trước đó, Báo SGGP Online đã thông tin, khoảng 6 giờ 30, ngày 7-9, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC do ông Trương Văn Kiên (tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng, khi tàu đang neo đậu tại vùng biển cảng Khu kinh tế Dung Quất thì bất ngờ tàu phát ra tiếng nổ lớn, sau đó chiếc tàu bốc cháy.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương chữa cháy, đưa 11/12 thuyền viên của tàu Trung Thảo 36-BLC lên tàu biên phòng, đến 14 giờ 40, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên Lý tại địa điểm khu vực xảy ra vụ nổ tàu.

Các cơ quan chức năng đang giám định, điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ.

Tin cùng chuyên mục