Đã ngưng tim trước khi nhập viện

Báo SGGP ngày 14-9 có bài “Bị ngã ở trường, một học sinh lớp 2 tử vong”, phản ánh vụ cháu Bùi Anh Kiệt, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Lam Sơn (quận 6, TPHCM), bị té ngã ở trường và tử vong ngày 12-9. 

Thừa lệnh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - bác sĩ Phạm Thanh Việt đã ký văn bản tóm tắt hồ sơ bệnh án đối với trường hợp này như sau:

Ngày 12-9, bệnh nhân Bùi Anh Kiệt được Bệnh viện Quận 6 chuyển viện với chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân, có vết thương ở trán. Chẩn đoán lúc vào viện, cháu Kiệt bị tổn thương nội sọ khác (chấn thương sọ não nặng, chấn thương cột sống cổ, theo dõi chấn thương ngực bụng kín, ngưng tim trước khi nhập viện). Bệnh nhân bị mê sâu, đồng tử hai bên giãn to 5mm, được hồi sức tim phổi tích cực, dùng vận mạch, đặt máy tạo nhịp tạm thời…

Qua chụp CT-scan cho thấy: cháu Kiệt bị xuất huyết vùng thùy nhộng tiểu não kích thước 3,7cm x 4cm, xuất huyết trong não thất trên dưới lều, xuất huyết khoang dưới nhện bể trên yên, quanh hành cầu não, đính trái. Tụ máu lều tiểu não hai bên… 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phóng viên Báo SGGP đã liên hệ Công an quận 6 để xác minh. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận 6 cho biết vụ việc đang được tiến hành điều tra và chưa thể cung cấp thông tin. Báo SGGP sẽ tiếp tục theo dõi thông tin.

Tin cùng chuyên mục