Đà Nẵng triển khai giao thông một chiều tại đường Trưng Nữ Vương

Từ 6 giờ ngày 21-1, Đà Nẵng triển khai giao thông một chiều tại đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật) và các đoạn, tuyến đường cấm đậu xe liên quan.

Sơ đồ bố trí tuyến đường một chiều
Sơ đồ bố trí tuyến đường một chiều

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 208/UBND-SGTVT về giải pháp hỗ trợ tổ chức giao thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật).

Bản đồ tổ chức giao thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật)
Cụ thể, cấm đậu xe dọc hai bên tuyến đường tại đường Nguyễn Thiện Thuật từ 6 giờ đến 22 giờ, tại đường Tuệ Tĩnh, Đào Tấn trong các khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, 11 giờ đến 13 giờ, 16 giờ đến 19 giờ.

Tại khu vực nút Trưng Nữ Vương - Nguyễn Thiện Thuật, cấm đậu xe 2 bên đường trên đường Trưng Nữ Vương, trong phạm vi 50m tính từ tim nút giao về 2 hướng, với thời gian cấm 24/24 giờ.

Để triển khai, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức lắp đặt biển báo cấm đậu xe hoàn thành trước ngày 20-1. Bên cạnh đó, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ lắp đặt biển báo cấm đậu xe ô tô nếu cần thiết, trong đó lưu ý xem xét đối với Kiệt 46 đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường 2 Tháng 9).

Bố trí chung giá long môn tại nút giao Trần Phú - Nguyễn Văn Linh - Trưng Nữ Vương
Ngoài ra, UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương tổ chức giao thông một chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật) và các đoạn, tuyến đường cấm đậu xe nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức ra quân hướng dẫn người tham gia giao thông lưu thông theo quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đậu xe không đúng quy định tại khu vực. 

Tin cùng chuyên mục