Đà Nẵng: Thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nữ công dân tại khu cách ly nhân ngày 8-3

Sáng 7-3, nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Đại diện Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ và nữ công dân tại hai khu cách ly công dân về từ vùng dịch tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh-Trung đoàn 971.

Bộ chỉ huy Quân sự và Sở Thông tin- Truyền thông thành phố Đà Nẵng tặng quà, động viên và mong muốn các công dân, đội ngũ y, bác sỹ nữ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo việc ngăn chặn triệt để dịch bệnh không lây lan
Bộ chỉ huy Quân sự và Sở Thông tin- Truyền thông thành phố Đà Nẵng tặng quà, động viên và mong muốn các công dân, đội ngũ y, bác sỹ nữ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo việc ngăn chặn triệt để dịch bệnh không lây lan

Tại khu cách ly, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những vất vả mà các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đặc biệt là nữ đang túc trực tại đây để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đại diện 2 đơn vị còn động viên mọi người tiếp tục vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến thăm hỏi các công dân nữ tại các cơ sở cách ly, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng mong muốn mọi người tiếp tục chấp hành tốt nội quy của khu cách ly, để sớm được trở về với gia đình sau khi hết thời gian theo dõi sức khoẻ.

Dịp này, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự cũng tặng quà, động viên và mong muốn các công dân, đội ngũ y, bác sĩ nữ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo việc ngăn chặn triệt để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại 2 cơ sở cách ly:

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nữ công dân tại khu cách ly nhân ngày 8-3 ảnh 1
Các công dân tiến hành tổng dọn vệ sinh chỗ ở cá nhân mỗi ngày tại khu cách ly
Các trang thiết bị y tế tại khu cách ly luôn được cung cấp đầy đủ
Mỗi ngày các y, bác sĩ sẽ đo thân nhiệt cho các công dân tại khu cách ly với tần suất 2 lần/ngày
Công dân tại khu cách ly có thể liên lạc với người dân qua điện thoại di động
Các y, bác sĩ khi ra vào các khu cách ly đều được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng theo đúng quy trình của Bộ Y tế

Tin cùng chuyên mục