Đà Nẵng: Tạm giữ gần 200 thùng hàng phục vụ sòng bạc không rõ nguồn gốc

Ngày 8-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ và điều tra làm rõ vụ vận chuyển gần 200 thùng chứa linh kiện điện tử, bài và thẻ chíp các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra các thùng hàng chứa linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra các thùng hàng chứa linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo đó, vào chiều ngày 7-1, Đội cảnh sát Kinh tế, Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Trân (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện hơn 20 thùng chứa linh kiện điện tử, gần 180 thùng chứa bài và thẻ chíp các loại. Vào thời điểm kiểm tra, người quản lý số hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, bà V.T.T.N.N (28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) là người quản lý số hàng trên khai nhận, toàn bộ số hàng trên trị giá hàng trăm triệu đồng do một người chủ có quốc tịch Hàn Quốc mua về để phục vụ cho một sòng bạc O.L.L.N. nằm trên địa bàn quận. Trong quá trình chuẩn bị vận chuyển đến sòng bạc trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục