Đà Nẵng tài trợ cho Quảng Nam hơn 12 tỷ đồng khắc phục bão số 5

Ngày 3-10, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi động viên bà con bị thiệt hại do lũ quét tại Tây Giang. Đồng thời, đoàn công tác TP Đà Nẵng trao cho huyện Tây Giang (Quảng Nam) 12 tỷ đồng, đây là kinh phí TP Đà Nẵng tài trợ cho huyện Tây Giang khắc phục bão số 5 vừa qua.   
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam (mũ xanh) kiểm tra điểm sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công
Theo đó, 2 đoàn công tác tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng kiểm tra các điểm sạt lở trên tuyến đường huyết mạch đi các xã vùng cao, các điểm sạt lở nghiêm trọng tại Trường THPT Võ Chí Công, cánh đồng Chua (xã Axan), cầu treo Blooc (Xã Bhalêê) và cầu treo tại thôn Xà ơi (xã Avương) bị lũ cuốn trôi.
Đà Nẵng tài trợ cho Quảng Nam hơn 12 tỷ đồng khắc phục bão số 5 ảnh 2 Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam (mũ xanh) kiểm tra điểm sạt lở tại cánh đồng Chua
Đồng thời, 2 đoàn công tác thăm và tặng quà cho những hộ nghèo bị thiệt hại do lũ quét tại xã Axan, xã Tr’hy, xã Bhalêê…
Đà Nẵng tài trợ cho Quảng Nam hơn 12 tỷ đồng khắc phục bão số 5 ảnh 3 Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm hỏi và tặng quà những hộ nghèo bị thiệt hại do lũ quét
Đà Nẵng tài trợ cho Quảng Nam hơn 12 tỷ đồng khắc phục bão số 5 ảnh 4 Đoàn công tác TP Đà Nẵng trao cho huyện Tây Giang (Quảng Nam) 12 tỷ đồng kinh phí khắc phục bão số 5
Ngoài ra, đoàn công tác TP Đà Nẵng cũng trao nhiều nhu yếu phẩm, vở, máy tính, dụng cụ học tập, khẩu trang… với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho đồng bào, học sinh huyện Tây Giang.
Đà Nẵng tài trợ cho Quảng Nam hơn 12 tỷ đồng khắc phục bão số 5 ảnh 5 Huyện Tây Giang (Quảng Nam) còn nhiều điểm sạt lở nguy hiểm chưa được khắc phục
Tại buổi tiếp nhận tài trợ từ TP Đà Nẵng, UBMT TQ Việt Nam huyện Tây Giang gửi thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… trong và ngoài nước hãy dành sự chia sẻ đến đồng bào huyện Tây Giang bị thiệt hại sau bão lũ. Theo đó, mọi sự ủng hộ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang, thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; hoặc xin được tiếp nhận thông qua số tài khoản: 3713.0.1010955 tại kho bạc Nhà nước huyện Tây Giang.

Tin cùng chuyên mục