Đà Nẵng ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Sáng 15-2, Công an Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định, ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05).

Theo đó, Phòng PA05 Công an Đà Nẵng có tổng cộng 29 cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lê Cao Tâm (nguyên Phó Trưởng Công an quận Hải Châu) đảm nhận chức danh Trưởng phòng.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, thời gian qua, các nguy cơ, thách thức về an ninh mạng đã hiện hữu.

Cụ thể, năm 2021, Công an Đà Nẵng đã phối hợp phát hiện, xử lý 1 vụ việc hộp thư công vụ bị tấn công, xâm nhập; 1 vụ việc xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ứng dụng họp trực tuyến; phát hiện, kiến nghị khắc phục các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống thông tin; phát hiện 37 vụ/37 đối tượng sử dụng không gian mạng đăng tải tin bài có nội dung xuyên tạc, xúc pham uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Đà Nẵng nhất là trong thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng, dịch bệnh Covid-19, các vụ việc nhạy cảm về chính trị...

Đồng thời, phát hiện, xử lý trên 144 vụ việc sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Trong đó, có nhiều vụ án lớn có tác động đến tình hình an ninh trật tự như: vụ “làm, tàng trữ tuyên truyền phát tán thông tin tài liệu vật phẩm tuyên truyền chống Nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam”, vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng lên đến nghìn tỷ đồng...
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đọc Quyết định

“Việc thành lập đánh dấu thời điểm quan trọng, là lực lượng chủ công, tuyến đầu trong bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn, xã hội trên không gian mạng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là "thanh bảo kiếm của Ðảng", giữ vững ổn định chính trị, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhìn nhận.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống Tội phạm Công nghệ cao – Bộ Công an cho biết, việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là rất cần thiết, mang tính tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn; đề nghị Công an Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương ổn định tổ chức, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cục An ninh mạng và phòng chống Tội phạm Công nghệ cao – Bộ Công an tặng các thiết bị hỗ trợ cho Phòng PA05 Công an Đà Nẵng

“Đối với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội nhất là kinh tế số, xã hội số, Đà Nẵng là một trong những thành phố trọng điểm của khu vực có tầm phát triển sâu rộng, mạnh mẽ. Vì vậy tiềm ẩn nhiều vấn đề nhất là trước tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến phức tạp”, Thiếu tướng Mạnh cho hay.

Tin cùng chuyên mục