Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Lượng khách tăng mạnh dịp lễ Quốc khánh

Dịp lễ Quốc Khánh năm nay, lượng du khách đến Đà Nẵng và Quảng Ngãi tăng đột biến. 

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 239.000 lượt, tăng 58% so với năm 2019.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 40.000 lượt khách, Công viên Châu Á đón khoảng 35.000 lượt khách, Bán đảo Sơn Trà đón khoảng 35.000 lượt khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 lượt khách, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 11.000 lượt khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 11.000 lượt khách…

Cùng ngày, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tỉnh đã đón khoảng 32.000 lượt khách đến tham quan tại các địa điểm du lịch.

Cụ thể trong ngày 1-9 đến ngày 3-9 có khoảng 26.000 lượt khách, ngày 4-9 ước khoảng 6.000 lượt khách đến tham quan, sử dụng dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong tổng 32.000 lượt khách có khoảng 14.000 lượt khách lưu trú. Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 60%.

Lý Sơn là một trong những điểm đến hấp dẫn với gần 4.000 lượt du khách, thời gian nghỉ lễ dài nên rất nhiều du khách đã chọn Lý Sơn để lưu trú dài ngày tham quan đảo Lớn và đảo Bé. Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã điều động 10-12 chuyến tàu/ngày vận chuyển khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn.

Ngoài ra, các điểm tham quan như Khu du lịch Mỹ Khê, Thác Trắng, Suối Chí, Gành Yến, Thọ An, Bàu Cá Cái,…cũng đón nhiều lượt khách trong dịp lễ Quốc khánh này.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Lượng khách tăng mạnh dịp lễ Quốc khánh ảnh 1 Hành khách lên tàu từ Sa Kỳ-Lý Sơn trong dịp lễ Quốc khánh

Theo Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ, từ ngày 5-9, giá vé tàu khách trên tuyến sẽ điều chỉnh giảm 10.000 đồng/người/vé, như vậy, giá vé điều chỉnh từ 213.000 đồng/người/vé xuống còn 203.000 đồng/người/vé.

Hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại có 6 tàu vận tải do 4 doanh nghiệp và tổ chức vận hành bao gồm tàu Siêu tốc Hòa Bình, Siêu Tốc Hòa Bình 2, Chín Nghĩa 09, An Vĩnh Express, Supper Biển Đông, Supper 2 Biển Đông, với công suất tối đa các phương tiện này vận chuyển gần 1.000 lượt khách. Trong đó tàu nhỏ nhất chở 139 hành khách/lượt và lớn nhất là 233 hành khách/lượt.

Tin cùng chuyên mục