Đà Nẵng: Phát hiện lô Shisha không rõ nguồn gốc

Trưa 12-11, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên địa bàn đã phát hiện và tạm giữ lượng lớn số thuốc Shisha và dụng cụ hút không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thời điểm kiểm tra, tại ngôi nhà ở đường Phần Lăng 12 (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) có nhiều thùng hàng chứa thuốc hút Shisha và các dụng cụ. Vào thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Trần Thị Mỹ Dung (37 tuổi, nghề nghiệp buôn bán) không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có nhãn mác theo quy định.

Đà Nẵng: Phát hiện lô Shisha không rõ nguồn gốc ảnh 1 Số Shisha không rõ nguồn gốc bị công an tạm giữ
Cụ thể, cảnh sát đã thu giữ 77 bộ dây, 71 bình và 1.330 hộp thuốc Shisha các loại… Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên để điều tra, xử lý theo quy định.
Đà Nẵng: Phát hiện lô Shisha không rõ nguồn gốc ảnh 2 Số hàng này không có nhãn mác theo quy định
Được biết, đây là số lượng Shisha và các dụng cụ liên quan lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng bị công an phát hiện, thu giữ.

Tin cùng chuyên mục