Đà Nẵng phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020

Ngày 2-10, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 để đánh giá những kết quả thời gian trong quý 3 và 9 tháng đầu năm cũng như đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho các tháng cuối năm.

Theo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trong quý 3, 9 tháng đầu năm 2020, Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch, kịp thời kiểm soát, không để lây lan và bùng phát diện rộng. Nhờ đó, đến nay, dịch đã được kiểm soát tốt. Đồng thời, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả trong lúc dịch đang bùng phát, qua đó đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Đà Nẵng phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh 1 Quang cảnh hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 23
Cũng trong thời gian qua, Đà Nẵng đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng theo kế hoạch đề ra.

Vào ngày 22-9, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XXII, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của TP Đà Nẵng và kết luận đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Trong bối cảnh kinh tế TP Đà Nẵng giảm sút mạnh do tác động kéo dài của dịch Covid-19, Đà Nẵng vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Cụ thể, thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực, cấp quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.002 tỷ đồng (tăng 2 dự án, gấp 4,93 lần số vốn so cùng kỳ).

Đà Nẵng phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh 2 Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch
Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, ước đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 2.634 tỷ đồng (gấp 2,1 lần) so cùng kỳ. Tuy nhiên, so với kế hoạch, giải ngân đầu tư công của TP Đà Nẵng vẫn còn thấp, bằng 40,7% kế hoạch, 65,6% kế hoạch Trung ương giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hoàn thành tốt việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và năm học mới 2020-2021 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá khối lượng công việc là rất lớn. Với tinh thần quyết tâm thực hiện đề ra năm 2020, đặc biệt là tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các bạn, ngành, đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đà Nẵng phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh 3 Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị
Cụ thể, tập trung khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khôi phục, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện các mục tiêu trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong các tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm gồm xúc tiến triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết đầu tư cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, TP Đà Nẵng đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình động lực, trọng điểm.

Đà Nẵng phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh 4 Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch, thị trường bất động sản, kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế về đêm. Đặc biệt, cần sớm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành du lịch do bị thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19.

Đà Nẵng cũng cần kịp thời cân đối thu, chi ngân sách sát với tình hình thu trên địa bàn; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực chi đầu tư phát triển, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tiếp tục tháo gỡ, xử lý quyết liệt các vướng mắc liên quan thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Tập trung phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Triển khai thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực trung tâm thành phố”.

Cùng với đó toàn Đà Nẵng cần quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân. Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch; chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Đà Nẵng phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh 5 Đà Nẵng cần quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Đà Nẵng cần tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý rốt ráo các vấn đề nóng, nổi cộm phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau đại hội nhằm ổn định tình hình dư luận.
Ông Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, đây là nhiệm kỳ có nhiều biến động đối với TP Đà Nẵng. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng lúc nào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng cũng thể hiện quyết tâm chính trị, đầy bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất ý chí để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đã giải quyết các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và tạo những tiền đề, cơ sở để phát triển TP Đà Nẵng trong thời gian sắp đến. Qua đó, tạo nên một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, làm bước tạo đà quan trọng cho thời kỳ phát triển mới.

Tin cùng chuyên mục