Đà Nẵng không có F0 là học sinh lớp 9 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tối 26-5, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay các em học sinh là F0 đều không phải là học sinh lớp 9 và 12, vì vậy các em không chịu áp lực của các kỳ thi tuyển sinh và hoàn toàn có thể an tâm điều trị. Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em hoàn thành chương trình năm học theo quy định.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Trưng Vương (TP Đà Nẵng) đi học trước khi bùng dịch Covid-19 vào tháng 5
Học sinh lớp 9, Trường THCS Trưng Vương (TP Đà Nẵng) đi học trước khi bùng dịch Covid-19 vào tháng 5

Theo đó, hiện có một số em học sinh lớp 9 và 12 thuộc diện F1, F2 và ở khu vực cách ly y tế. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt như hiện nay và không phát sinh ca mắc Covid-19 mới trong cộng động thì đến ngày thi tuyển sinh lớp 10 (theo dự kiến) và ngày thi tốt nghiệp THPT sẽ không có học sinh lớp 9 và 12 thuộc diện này.

“Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vẫn luôn chuẩn bị dự phòng, sẵn sàng điểm thi cho tình huống phát sinh. Về dự phòng điểm thi dành cho học sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực cách ly y tế sẽ được chuẩn bị như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020”, ông Thành cho hay,

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 diễn ra từ ngày 15 đến 17-6.

Cụ thể, thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 9 giờ 30 phút ngày 14-6 để được hướng dẫn nội quy thi. Các môn thi tuyển sinh lớp 10 gồm: ngữ văn (120 phút); ngoại ngữ (90 phút) và toán (120 phút) trong ngày 15 và 16-6.

Riêng thí sinh thi môn chuyên (tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có mặt tại điểm thi từ 7 giờ ngày 17-6 để dự thi.

Ngày 4-6, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THCS in thẻ dự thi, danh sách kí nhận thẻ dự thi của thí sinh từ hệ thống trao đổi nội bộ. Các đơn vị hướng dẫn, hoàn thiện thẻ dự thi và phát cho thí sinh (theo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19) từ ngày 7-6.

Tin cùng chuyên mục