Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bắt cóc người khác để ép viết giấy nợ

Ngày 29-9, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép để ép viết giấy nhận nợ.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Trường (26 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Võ Xuân Tuyền (26 tuổi, quê Quảng Bình). Đồng thời Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đang bị công an điều tra vai trò đồng phạm.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, ông Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi, quê xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có nhận thầu công trình tại TP Hội An (Quảng Nam). Sau đó, ông Phú giao cho Hảo gọi nhân công xây dựng.

Khi xong công trình, ông Phú còn nợ Hảo 200 triệu đồng nhưng không chịu trả. Qua nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng bị ông Phú chặn số điện thoại nên Hảo nhờ Tuyết dụ dỗ để gặp được ông Phú.

Sau khi tiếp cận thành công ông Phú, và hẹn lên bán đảo Sơn Trà để “tâm sự” thì Tuyết báo địa điểm cho Hảo biết. Ngay đó, Hảo đã gọi cho Thế Anh rủ thêm 2 đối tượng để giúp đòi nợ.

Lúc Tuyết cùng ông Phú đang ở trước khu vực chùa Linh Ứng thì bị nhóm người của Hảo chặn xe, khống chế đưa lên xe bán tải chở đi. Sau khi vòng vèo nhiều cung đường, chúng ép ông Phú viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng.

Sau đó, nhóm người này chở ông Phú về lại địa điểm để xe ô tô của ông Phú thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục