Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn

Trưa 2-8, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra công tác chuẩn bị lắp đặt Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, đại diện bộ phận thi công cho hay, trong hôm nay (2-8) và ngày 3-8 sẽ hoàn thiện phần thô, 2 ngày tiếp theo sẽ lắp đặt điện nước, hệ thống thông gió, giường bệnh... Dự kiến công tác thi công, hoàn thiện trong vòng 4 ngày.

Được biết, bên trong Cung Tiên Sơn, mặt sân của Cung Thể thao Tiên Sơn rộng khoảng 2.400 mét vuông sẽ được sử dụng lắp đặt 120 module 2 giường và sẽ dung nạp 240 bệnh nhân. Bên cạnh đó, 3.000 mét vuông diện tích hành lang tầng 2, tầng 3 của Cung khả năng đáp ứng được thêm khoảng 500 giường, nâng tổng số giường bệnh cho bệnh viện từ 600 đến 700 giường. Nếu dịch bùng phát mạnh, có thể tận dụng các không gian khác như sảnh ở các tầng để lắp đặt các module khác có thể đáp ứng tối đa 1.000-1.500 giường bệnh.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, các trang thiết bị phục vụ cho bệnh viện này cơ bản đã đầy đủ. Sở Y tế đã chỉ định bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Bà Thủy sẽ phụ trách về hậu cần, tổ chức. Hiện bệnh viện đang cần một Phó giám đốc hỗ trợ về chuyên môn. Cũng theo bà Yến, bệnh viện này sẽ điều trị những ca bệnh mắc Covid-19 nhẹ.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ngày 4-8, Bộ Y tế sẽ vào kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Việc thi công Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn phải đảm bảo an toàn cho công nhân và quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ông Nghĩa đề nghị UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ hết mình cùng với Sở Xây dựng và Sở Y tế nhằm hoàn thiện Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn theo đúng kế hoạch đề ra.

Trước đó, ngày 1-8, sau một đêm tích cực thu dọn, chuẩn bị, Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có quy mô 200 giường, được sử dụng làm nơi cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, “chia lửa” với Bệnh viện Đà Nẵng vốn đang quá tải trong khám, chữa bệnh.

Sau khi biết thông tin Trung tâm Y tế huyện sẽ được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến chống Covid-19, các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đã hỗ trợ rất nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các bệnh nhân, bác sĩ, lực lượng chức năng. Từ đồ thực phẩm tươi như thịt, cá, rau đến đồ gia dụng như nồi niêu, bát đũa, giường quạt đều được ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch.

Dự kiến, Bệnh viện dã chiến này sẽ chữa trị cho các ca bệnh nặng, những ca có bệnh nền phức tạp như thận, tim, người cao tuổi... Vì vậy, ngay sau khi triển khai Bệnh viện dã chiến, toàn bộ khu vực phía trong đã được phong tỏa, lực lượng chức năng canh gác nghiêm ngặt.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngoài việc chuẩn bị 100 giường bệnh phục vụ bệnh nhân Covid-19 thì 200 nhân viên y tế, bác sĩ cũng sẽ cách ly và làm việc tại Bệnh viện dã chiến - Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Hiện đơn vị đã có sự hỗ trợ tích cực từ các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tăng cường.

>>> Video ghi nhận tại 2 Bệnh viện dã chiến. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

 >>> Một số hình ảnh ghi nhận tại 2  Bệnh viện dã chiến. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - NGUYỄN CƯỜNG
Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 1 Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lắp đặt Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 2 Công nhân khẩn trương dựng khung sắt để tạo giàn, lắp đặt hệ thống module (phòng) bên trong khu vực lòng sân của cung thể thao
Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 5 Công nhân đang tích cực hoàn thiện các phần việc
Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có quy mô 200 giường, được sử dụng làm nơi cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, “chia lửa” với Bệnh viện Đà Nẵng vốn đang quá tải 
Các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đã hỗ trợ rất nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các bệnh nhân, bác sĩ, lực lượng chức năng

Tin cùng chuyên mục