Đà Nẵng hướng đến thành phố sinh thái, có bản sắc

Sáng 5-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 41/QĐ- UBND ngày 21/8/2008 về đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”. 
Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ ịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ sự ủng hộ, biết ơn đối với những đóng góp các địa phương về vấn đề xây dựng thành phố môi trường
Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ ịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ sự ủng hộ, biết ơn đối với những đóng góp các địa phương về vấn đề xây dựng thành phố môi trường

Trong 10 năm qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình từ xử lý điểm nóng môi trường, kiểm tra giám sát tuân thủ bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn, thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển rác tạo mỹ quan sạch đẹp, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đồng bộ, sâu rộng, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường có ý nghĩa các mô hình sáng kiến đã thực hiện thông qua các địa phương.

Đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng thành thành phố sinh thái, có bản sắc riêng, đáp ứng các tiêu chí về thành phố sinh thái của khu vực và quốc tế
Tại hội nghị, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục định hướng mục tiêu về Thành phố Môi trường trong thời gian đến. Trong đó, chú trọng xây dựng, thiết lập công tác quản lý đô thị nói chung và công tác quản lý môi trường nói riêng, đáp ứng với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại nghị quyết 43- NQ/BCT ngày 24-1-2019. 

UBND TP Đà Nẵng xác định, xây dựng thành phố môi trường là một quá trình lâu dài, kết hợp hài hòa hai yếu tố, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, hình thành lối sống văn minh. Giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế- xã hội, khai thác sử dụng tài nguyên hiệu quả, chủ động ứng phó với khí hậu, bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Các giải pháp xây dựng thành phố môi trường lấy phòng ngừa ô nhiễm là chủ đạo, kết hợp, kiểm soát, cải thiện môi trường.

Đồng thời tổ chức triển khai đề án theo từng giai đoạn 5 năm, 10 năm để đánh giá, cập nhật mục tiêu, tiêu chí phù hợp với bối cảnh phát triển. Tiếp tục phát huy kết quả hiệu quả giai đoạn 10 năm (2008-2018), đúc kết những bài học kinh nghiệm để triển khai thành công các tiêu chí mới.

UBND TP Đà Nẵng khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện đề án 10 năm TP Đà Nẵng thành phố môi trường
Mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý môi trường bền vững, xây dựng Đà Nẵng thành thành phố sinh thái đạt được theo các giai đoạn. Đến năm 2025, kiểm soát tốt chất lượng môi trường thành phố, hoàn thành các tiêu chí được cập nhật. Đến năm 2030, thiết lập hệ thống quản lý môi trường của thành phố theo nền tảng thành phố sinh thái. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, có bản sắc riêng, đáp ứng các tiêu chí về thành phố sinh thái của khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, TP Đà Nẵng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để thực hiện các dự án về môi trường, như: dự án quản lý chất thải rắn để thúc đẩy phân loại và tái chế; dự án JCM về nâng cao hiệu quả thiết bị cấp nước; chương trình giáo dục và lối sống bền vững; dự án JICA về thành phố Cacbon thấp. Các dự án này đều được triển khai hiệu quả tại TP Đà Nẵng, phân bố tại nhiều quận huyện.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề cập về hiện trạng còn tồn đọng và bày tỏ sự ủng hộ, biết ơn đối với những đóng góp các địa phương về vấn đề xây dựng thành phố môi trường. Tuy nhiên, ông Thơ cũng nhận định, công tác quy hoạch chưa đạt được tầm nhìn dài hạn, biện pháp quy hoạch còn kém; thúc đẩy các chương trình đầu tư trọng điểm đặc biệt là chương trình về môi trường đô thị; tăng cường đầu tư bằng nhiều hình thức, xử lý tác nhân gây hại môi trường bằng thu phí, nói không với bao cấp; các chính sách đề ra bảo vệ môi trường còn thiếu hiệu quả, các công văn còn bất cập và tiếp tục những chương trình tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục, ý thực của cộng đồng”. 

Tại Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng cũng đã khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện đề án 10 năm TP Đà Nẵng thành phố môi trường.

Tin cùng chuyên mục