Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư

Sáng 4-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị nhằm đánh giá về các công tác của thành phố và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018

Tham dự, có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Hội nghị nêu ra nội dung kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai thực hiện Quyết định 102 ngày 25-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có liên quan đến việc tham mưu, dẫn tới vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng.

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư ảnh 1 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Những cán bộ, đảng viên có liên quan đến các vụ án trọng điểm xảy ra trong thời gian qua mà dư luận rất quan tâm cũng được Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo xem xét kỷ luật. Ngoài ra, đã có 73 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng bị thi hành kỷ luật. 

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, trong những tháng đầu năm 2018, mặc dù TP gặp nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách quyết liệt, tạo nên niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân và TP đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bí thư Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, người dân cần có sự quan tâm, nỗ lực hơn nữa từ các cấp các ngành để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như xây dựng, đô thị, môi trường…

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư ảnh 2 Quang cảnh hội nghị
Cũng tại hội nghị này, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tập trung công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP gắn với điều chỉnh quy hoạch chung của TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai Đề án chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế…

Tin cùng chuyên mục