Đà Nẵng: Đảm bảo tiến độ về công tác chuẩn bị bầu cử

Hơn 1 tháng nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tích cực thực hiện, bảo đảm hoàn thành các công việc theo các mốc thời gian quy định.
Ngày 13-4, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng đã họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 13-4, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng đã họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Triển khai bầu cử đúng tiến độ

Đến nay, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 105 người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (trong đó có 1 người tự ứng cử). Huyện Hòa Vang cũng hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 606 người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Tính đến ngày 12-4, các cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng cơ bản chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: hoàn thành việc đóng hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, hoàn thiện bảng niêm yết danh sách cử tri,…

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác bầu cử theo lịch trình cụ thể. Tổng số cuộc kiểm tra theo lịch dự kiến gồm 80 lượt kiểm tra tại các tất cả các phường, xã (chia thành 4 đợt theo các mốc thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử).

Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra đúng tiến độ
“Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, một vài địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí bầu cử; nhầm lẫn trong việc lập danh sách cử tri; chậm triển khai công tác tuyên truyền bầu cử”, ông Võ Ngọc Đồng cho hay.

Ngoài ra, theo ông Đồng, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng chưa nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐNĐ.

Trong tháng 4-2021, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng chuẩn bị dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố theo từng đơn vị bầu cử, báo cáo Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng xem xét, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 28-4-2021. Bên cạnh đó, chậm nhất là ngày 3-5-2021, tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

Về kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, tất cả các điểm tiếp xúc cử tri đều đảm bảo số lượng cử tri tham dự theo đúng quy định, nơi ít nhất là 35 cử tri, nơi cao nhất là 125 cử tri.

“Những người ứng cử đại biểu hầu như đều đánh giá cao đối với những người được giới thiệu ứng cử, là công dân tốt ở địa phương, bản thân và gia đình luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động và hỗ trợ đóng góp cho phong trào, là đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo đúng quy định”, ông Liễu chia sẻ.

Chuẩn bị tốt về mọi mặt

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế sẽ bố trí cán bộ y tế tại 526 điểm bỏ phiếu, đồng thời chuẩn bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn. Trong tuần tới, Sở Y tế sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch về việc bảo đảm y tế, phòng chống Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Cụ thể, có 2 tình huống được đưa ra gồm: ghi nhận ca nhiễm Covid-19 do lây lan trong cộng đồng và không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 do lây lan trong cộng đồng trước, mà trong quá trình diễn ra bầu cử.

Trong ngày 22 và 23-5, trụ sở điều hành, trung tâm chỉ huy về bầu cử sẽ được đặt tại số 32 Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Vì vậy, Đoàn thanh niên sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ điểm bầu cử các công việc như: hướng dẫn người dân đậu đỗ xe, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo thực hiện giãn cách, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Mỗi tổ bầu cử khoảng 3-4 đoàn viên thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại phiên họp về công tác chuẩn bị bầu cử các cấp
Về công tác chuẩn bị bầu cử, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị, các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo đúng thời gian niêm yết. Các cá nhân được phân công nhiệm vụ phải đi kiểm tra thực tế cụ thể tại các địa điểm niêm yết, đảm bảo địa phương nào cũng được kiểm tra nhưng không được chồng chéo, một địa phương không tiếp quá nhiều đoàn.

“Các đơn vị chú ý, tập trung tuyên truyền vùng sâu vùng xa, hình thức tuyên truyền phải phù hợp. Sở Văn hóa - Thể thao tập trung, ưu tiên tuyên truyền về bầu cử tại một số địa điểm, tuyến đường của trung tâm thành phố”, ông Triết lưu ý.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất đề nghị dừng các hoạt động, cưỡng chế trong giải tỏa đền bù; sớm giải quyết các bức xúc của người dân tại các dự án; đảm bảo ổn định trước 15 ngày diễn ra bầu cử.

Tính đến ngày 12-4, TP Đà Nẵng và các quận, huyện, phường, xã trực thuộc đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng theo quy định. Cụ thể như, Ban Chỉ đạo bầu cử TP Đà Nẵng, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng/huyện Hòa Vang/các xã thuộc huyện Hòa Vang; 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (tương ứng với 2 đơn vị bầu cử); 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (tương ứng 15 đơn vị bầu cử); 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang (tương ứng 8 đơn vị bầu cử); 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang (tương ứng 95 đơn vị bầu cử); 526 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 526 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục