Đà Nẵng công bố lịch trình 31 ca mắc Covid-19

Tối 6-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 31-34 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng được công bố ngày 05-8.

Đà Nẵng công bố lịch trình 31 ca mắc Covid-19

Bệnh nhân 680 tên N.T.T.T (Nữ, SN 1981, trú tại K90 đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nhân viên Khoa dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 21-7, bệnh nhân có đến những địa điểm sau: Bệnh nhân đi làm tại Khoa dược, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, có tiếp xúc với các đồng nghiệp trong Khoa. Bệnh nhân ngồi bàn tư vấn sử dụng thuốc và có đi phát thuốc cho các Khoa của Bệnh viện. Buổi tối bệnh nhân có đi ăn tối cùng chồng và 03 người con tại quán cơm gà Mạnh Lan số 763 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Ngày 22-7, bệnh nhân có đến những địa điểm sau: Bệnh nhân đi làm tại Khoa dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, có tiếp xúc với các đồng nghiệp trong Khoa. Từ 19h00 đến 21h30, bệnh nhân có đi họp lớp cấp 3 (khoảng 13 người) tại nhà hàng Phước Thái đường Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Từ 21 giờ 45 đến 23 giờ  bệnh nhân đi cùng các bạn họp lớp cấp 3 đến hát karaoke tại quán karaoke An Phú, đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà.

Từ ngày 23-7 đến ngày 24-7, bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Ngày 25-7, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cùng bệnh nhân 653. Tối ngày 26-7, có vợ chồng anh N.V.L (thường trú tại H90 đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) Từ ngày 27-7 đến 30-7 bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 31-7, bệnh nhân chấm thầu tại phòng thông tin thuốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cùng bệnh nhân 653.

Từ ngày 27 đến 31-7, bệnh nhân có ghé mua bánh mỳ vài lần tại tiệm bánh mỳ Ba Hưng, đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn (không nhớ rõ ngày, và đứng tại khu vực giãn cách của tiệm bánh mỳ). Ngày 1-8, bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Từ ngày 23 đến 31-7, bệnh nhân có tiếp xúc với những người sau: V.N.L và L.N, cùng làm việc tại Công ty TNHH dược Sapharco Sài Gòn - Chi  nhánh Đà Nẵng; D.D.D làm việc tại Công ty CP dược phẩm Trung ương CPC1 – Chi nhánh Đà Nẵng; Đ.L.Đ.L làm việc tại Công ty CP dược liệu Trung ương 2.

Chiều 2-8, bệnh nhân có mua đồ tại chợ Chiều, đường Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà trong khoảng 15 phút. Bệnh nhân có mang khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

Tối 03-8, bệnh nhân có mua đồ tại siêu thị VinMart, đường Lê Tấn Trung, phường Thọ Quang trong khoảng 15 phút. Bệnh nhân có mang khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào siêu thị.

Ngày 02-8, bệnh nhân lên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để lấy xét nghiệm dịch hầu họng. Sáng 04-8, 01 đồng nghiệp của bệnh nhân (bệnh nhân 653) có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly vì tiếp xúc gần. Đến 23h30 ngày 04-8 bệnh nhân có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Ngày 05-8 bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 681, tên V.T.Đ (Nữ, SN 1948, Địa chỉ đường Nguyễn Trung Trực, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 20-7 đến 25-7, bệnh nhân đến chăm sóc mẹ tại phòng 305 khu tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Từ ngày 27-7 đến 29-7, mẹ bệnh nhân mất, bệnh nhân tổ chức đám tang tại đường Nguyễn Trung Trực và tiếp xúc với những người gia đình (trong đó có bệnh nhân 682).

Ngày 30-7, bệnh nhân được đưa đi cách ly. Ngày 2-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 682, tên V.T.Đ (Nữ, SN 1954, địa chỉ: Chung cư Làng cá Nại Hiên Đông, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trong thời gian từ ngày 20-7 đến nay, những người tiếp xúc gần với 02 con trai là Đ.V.M và Đ.V.H. Từ ngày 20-7 đến 25-7, bệnh nhân đến chăm sóc mẹ tại phòng 305 khu tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

Ngày 27-7, mẹ bệnh nhân mất, bệnh nhân tổ chức đám tang tại đường Nguyễn Trung Trực, P. Nại Hiên Đông và tiếp xúc với những người gia đình (trong đó có bệnh nhận 681).

Ngày 30-7, bệnh nhân được đưa đi cách ly. Ngày 2-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8-2020 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 683, tên T.S.Đ (Nam, SN 1952, địa chỉ: đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 11-7, bệnh nhân bay từ TP HCM đến TPĐà Nẵng thăm và ở với gia đình con trai tại đường Trưng Nữ Vương. Ngày 12-7 bệnh nhân đi ô tô cùng vợ đến Quảng Ngãi dự đám giỗ tại xã Nghĩa Lâm, H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều cùng ngày, bệnh nhân cùng vợ trở về Đà Nẵng.

Ngày 13-7, bệnh nhân chỉ ở nhà con trai, không đi đến nơi khác. Ngày 14-7, bệnh nhân lên cơn đau tim nên được gia đình đưa đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình và sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức - Cấp cứu và được điều trị tại đây đến ngày 17-7. 

Ngày 17-7, bệnh nhân được chuyển đến nhập viện và điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng để đặt stent. Ngày 20-7, bệnh nhân được xuất viện và được gia đình đưa về ở tại nhà con trai. Từ ngày 21-7 đến 01-8, bệnh nhân ở nhà con trai, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.

Ngày 02-8 bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và ngày 04-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 684 tên P.P.P (Nam, SN 1964,  địa chỉ: đường Hà Đặc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).  Nghề nghiệp: Nhân viên Đài truyền hình VTV8.

Sáng 20-7, bệnh nhân đến cơ quan tại 258 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng làm việc, tiếp xúc với N.H.H.T. Trưa ngày 20-7, bệnh nhân đến ăn trưa tại quán Hải sản Cu Trai tại đường 03 Mai Am, Q. Hải Châu với đoàn khách ở Hà Nội 6 người và 6 đồng nghiệp ở cơ quan, sau đó đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân về nhà, không đi đến nơi khác.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 21-7, bệnh nhân cùng với đồng nghiệp là L.V.H đi xe ô tô cơ quan từ Đà Nẵng đến sân bay Phú Bài (Huế) đón hai người ở Hà Nội là B.T.H và N.Đ.L. Sau đó bệnh nhân đến phòng phát sóng truyền hình Huế và có tiếp xúc với 8 người ở đây để làm việc, rồi về nhận phòng ở khách sạn Parkview đường Ngô Quyền, TP Huế. Khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân ăn trưa cùng với 04 người ở sảnh khách sạn. Khoảng 14 giờ ngày 21-7, bệnh nhân đến Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế và có tiếp xúc với anh Đ.H, B.T.H và N.Đ.Lộc. Khoảng 16 giờ 30 ngày 21-7, bệnh nhân đi với đoàn phát sóng Thừa Thiên Huế có tiếp xúc với 6 người rồi về khách sạn để nghỉ ngơi.

Khoảng 9 giờ ngày 22-7, bệnh nhân đến Trung tâm thông tin văn hoá thế thao H. Phú Lộc có tiếp xúc với N. Khoảng 09 giờ 30, bệnh nhân đi đến UBND H. Phú Lộc làm việc với Q và T. Khoảng 10 giờ 30, bệnh nhân ăn trưa ở quán Gái Đẳng thuộc H. Phú Lộc cùng với 9 người, sau đó về lại khách sạn. Khoảng 17 giờ 30 ngày 22-7, bệnh nhân đi ăn tối với khoảng 10 người (không nhớ địa điểm). Khoảng 20 giờ ngày 22-7, bệnh nhân dùng xe ô tô chở B.T.H và N.Đ.L ra sân bay Phú Bài, ghé ăn phở ở Lăng Cô (không nhớ địa chỉ) rồi về Đà Nẵng.

Sáng ngày 23-7, bệnh nhân cơ quan tại 258 Bạch Đằng, Q. Hải Châu để làm việc, đến 18 giờ thì đi ăn tối với 12 người bạn ở quán Gia Khánh góc đường Tiểu La với Lê Thanh Nghị rồi về nhà. Sáng ngày 24-7, bệnh nhân đi thăm mộ mẹ và có tiếp xúc với bệnh nhân sô 595 và bệnh nhân 631. Khoảng 7 giờ ngày 25-7, bệnh nhân tiễn người nhà ra sân bay Đà Nẵng là bệnh nhân 595 và bệnh nhân 510. Ngày 25-7 đến 31-7, bệnh nhân ở nhà không đi đâu có tiếp xúc với gia đình.

Khoảng 9 giờ ngày 01-8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế Q. Sơn Trà, sau đó khoảng 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến địa điểm cách ly. Ngày 02-8-2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8-2020 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 685 tên M.A.T( Nữ, SN 2019, địa chỉ: K38 Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là con của bệnh nhân 503.

Từ ngày 14-7 đến 28 bệnh nhân chỉ ở nhà tại K38 đường Lê Hữu Trác, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác. Những người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân: mẹ là N.T.B.T (bệnh nhân 503), cô H, và bà T.T.L. Ngày 28-7, mẹ bệnh nhân được đưa đi cách ly và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 30-7, bệnh nhân cùng bà và cô cũng được đi cách ly. Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPĐà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 686 tên: P.T.T.H (Nữ, SN1954, địa chỉ: Nhà B1, Chung cư Cuối tuyến Bạch Đằng Đông, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bán tạp hoá ở Chung cư B1.

Trong thời gian từ ngày 22-7 đến nay những người tiếp xúc gần với bệnh nhân: con trai là Đ.D.M, con trai là Đ.D.V, con dâu là T.T.L. Ngày 23-7, bệnh nhân chăm sóc anh trai ở Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc với cháu là bệnh nhân 510. Ngày 24-7, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, còn quầy tạp hoá thì đóng cửa, không buôn bán đến hiện nay. Từ ngày 25 đến 30-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên tiếp tục ở nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 31-7 sau khi được tin cháu là bệnh nhân 510 có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-CoV-2 nên sáng ngày 1-8, bệnh nhân được con dâu chở đến Trạm Y tế P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà để khai báo y tế được đưa đi cách ly.

Ngày 3-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8-2020 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 687 tên M.A.Đ (Nam, SN 1982, địa chỉ: đường Trương Chí Cương, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Kinh doanh tự do.

Bệnh nhân ở tại đường Trương Chí Cương cùng vợ là T.N.T.C (1981) và 03 người con. Từ ngày 19 đến 22-7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng. Ngày 23-7, bệnh nhân được xuất viện và về nhà, chỉ tiếp xúc với những người gia đình. Ngày 25-7, bệnh nhân tham dự họp khoá tại trường Hoàng Hoa Thám, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng (khoản 300 người), đến trưa cùng ngày, bệnh nhân đi ăn trưa tại khách sạn Minh Toàn ở đường 2-9, Q. Hải Châu (khoảng 300 người) nhưng chỉ tiếp xúc gần với 20 bạn trong lớp.

Ngày 24-7, bệnh nhân chở con đến nhà ông bà nội ở đường Lê Văn Hiến, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn và tiếp xúc với ông, bà nội cùng gia đình người bác ruột. Tối 25-7, bệnh nhân chở vợ và con đến nhà ông bà ngoại ở đường Hoàng Diệu, P. Nam Dương, Q. Hải Châu rồi về nhà, không đến nơi khác. Từ ngày 26-7 đến 01-8, bệnh nhân đi làm tại địa chỉ 33 Lê Quang Hòa, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (không vào cơ quan chỉ đứng ở ngoài cửa). Ngày 01-8, bệnh nhân cùng vợ và con trai M.T.P.N (bệnh nhân 664) được xét nghiệm lấy mẫu dịch hầu họng vi rút SARS-CoV-2 vì ở gần nhà bệnh nhân 420.

Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hoà Vang.

Bệnh nhân 688 tên P.D (Nam, SN 1969, địa chỉ: K113 đường Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TPĐà Nẵng).

Từ ngày 30-6 đến 25-7, bệnh nhân chở con là bệnh nhân 619 đi điều trị ngoại trú tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Hàng ngày từ 6h30 đến 7h30, bệnh nhân uống cà phê  tại quán cà phê Đào Thu đường Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê (từ 26-7 đến ngày đi cách ly bệnh nhân không uống cà phê tại đây nữa).

Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 26-7, bệnh nhân có đi khám cùng 02 con trai (có bệnh nhân 691) tại phòng khám bác sỹ H.Đ.L, đường Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu. Từ ngày 27-7 đến 01-8 bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 02-8 sau khi có thông tin con trai (bệnh nhân 619) bị nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Ngày 04-8 cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2 và hiện được cách ly tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 689 tên N.T.M (Nữ, SN 1970, địa chỉ: Số K113 đường Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với chồng và 02 con trai tại K113 đường Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê. Con trai bệnh nhân là bệnh nhân 619. Bệnh nhân mở nhóm trẻ gia đình tại nhà (giữ 11 trẻ). Bệnh nhân hay đi chợ mua đồ tại Chợ góc ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ và Hà Huy Tập.

Ngày 20-7, bệnh nhân lúc đi chợ có tiếp xúc và nói cH. với chị N khoảng 10 phút. Ngày 20-7, bệnh nhân có triệu chứng rát họng. Ngày 21-7, bệnh nhân có đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sỹ H.A, đường Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu. 18 giờ ngày 27-7, bệnh nhân cùng con trai (bệnh nhân 619) đi mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng đường Trần Cao Vân, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê. Ngày 02-8, sau khi có thông tin con trai (bệnh nhân 619) bị nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Ngày 04-8, cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Ngày 05-8, bệnh nhân được chuyển đi điều trị, cách ly tại Trung tâm y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 703 tên L.T.T.T (Nữ, SN 1980, địa chỉ: đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TPĐà Nẵng). Kinh doanh tiệm cà phê nhà.

Trong thời gian từ ngày 1-7 đến nay những người tiếp xúc gần với bệnh nhân là những người trong gia đình: chồng, con, chị, em trai, em dâu, các cháu. Bệnh nhân có tiền sử chảy máu chân răng không rõ nguyên nhân đã lâu nhưng không đi khám cũng như điều trị gì.

Từ ngày 01 đến 17-7, bệnh nhân chỉ bán cà phê tại nhà. Ngày 18-7, bệnh nhân tự đi xe máy đến khám tại Bệnh viện Gia đình do bị nhiều vết bầm trên da, tại đây bệnh nhân được xét nghiệm máu và được chẩn đoán thiếu tiểu cầu và chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng (13 giờ), sau đó được chuyển đến điều trị tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng đến nay. Ngày 20-7, chị gái L.T.P.T có mang đồ cá nhân đến cho bệnh nhân. Suốt quá trình nằm viện không có ai đến chăm sóc, chỉ có bác sĩ H, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 03-8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 03-8-2020 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 704 tên T.N.T (Nam, SN 1969, đường Mỹ Khê 6, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là con của bệnh nhân 661.

Từ ngày 16 đến 20-7 bệnh nhân chỉ ở nhà và đi chợ Phước Mỹ, Q. Sơn Trà; chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác. Từ ngày 20 đến 25-7, bệnh nhân chăm sóc người nhà tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về nhà, không đến nơi khác. Ngày 25-7, Bệnh viện Đà Nẵng phong toả nên bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 705 L.T.T (Nữ, SN 1961, đường Đỗ Anh Hàn, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là con của bệnh nhân 661.

Từ ngày 16-7- đến 31-7, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến các nhà lân cận trong xóm (không nhớ tên), không đi đến nơi khác. Ngày 01-8, cả nhà bệnh nhân được chuyển đi cách ly.

Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 706 tên N.T.N (Nữ, SN 1963, đường Bãi Sậy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân thường xuyên chăm sóc mẹ là N.T.K, là bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi Sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng. Mẹ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 5, sau đó ngày 07-7, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị, ngày 20-7, mẹ bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi Sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 23-7, bệnh nhân tiếp tục đến Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ và về nhà, không đi đến nơi khác. Sau đó mẹ bệnh nhân mất. Ngày 24-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, không sốt và không điều trị gì. Từ ngày 26 đến 30-7, bệnh nhân đến địa chỉ 438 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, để tổ chức đám tang cho mẹ và về nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 31-7, bệnh nhân đến Trạm Y tế P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để khai báo y tế và được khuyến cáo cách ly tại nhà.

Ngày 01-8, bệnh nhân đến chợ Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và về nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 707 tên Đ.T.P (Nữ, SN 1970, đường Nguyễn Khoái, P. Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 19-6 đến 23-7, bệnh nhân cùng với H.T.L, Đ.V.T và cháu V (Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) chăm sóc bố là Đ.T tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng đến tối thì về nhà tại đường Nguyễn Khoái, không đi đến nơi khác. Ngày 24-7, bố bệnh nhân xuất viện về quê ở Điện Phương, Điện Bàn còn bệnh nhân thì về nhà.

Từ ngày 25-7 đến 04-8, bệnh nhân đi chợ Nguyễn Tri Phương với tần xuất 03 ngày-1lần (không nhớ rõ ngày nào) sau đó về nhà, không tiếp xúc với ai, không đi đến nơi nào khác. Sáng 28-07, bệnh nhân đi đám hỏi cho con trai tại đường Bùi Xương Tự, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ và tiếp xúc với 10 người. Khoảng ngày 01-8, bệnh nhân đến Tiệm tạp hoá M trước chợ Nguyễn Tri Phương và có tiếp xúc với 01 người (không nhớ rõ tên). Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được đưa đi cách ly.

Bệnh nhân 709 tên N.T.H (Nữ, SN 1987, đường Nguyễn Sắc Kim, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.). Nhân viên Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Q. Ngũ Hành Sơn.

Ngày 09-7, bệnh nhân chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác. Từ ngày 10 đến 23-7, bệnh nhân đi làm tại Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Q. Ngũ Hành Sơn 01 tuần-1 lần sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác.

Ngày 23-7, bệnh nhân đến chợ Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 24-7 đến 04-8, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Vinpearl Luxury Đà Nẵng, và chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp là P.D.T rồi về nhà. Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 710 P.H.T (Nam, SN 1944, Khu dân cư số 6E, tổ dân phố Trường Thọ Đông B, P. Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi).

Từ ngày 10-7 đến nay, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân vợ là L.T.V (bệnh nhân 574), con là P.H.C (bệnh nhân 572), con là P.H.T. Khoảng ngày 28-6 (không nhớ rõ), bệnh nhân cùng con là P.H.C đưa vợ đến khám và nhập viện tại Khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 28-6 đến 04-7, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc vợ. Khoảng ngày 04-7 (không nhớ rõ), bệnh nhân về nhà tại Quảng Ngãi, tiếp xúc với vợ chồng con trai và 02 cháu.

Ngày 09-7, bệnh nhân từ nhà tại Quảng Ngãi đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm vợ cho đến khi được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong thời gian chăm sóc vợ tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện, không đi đến nơi khác. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 711 P.X.B (Nam, SN 1996, K20 đường Hoàng Hoa Thám, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Công an.

Ngày 17-7, bệnh nhân nhận nhiệm vụ canh gác tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Khoảng 22 giờ ngày 17-7, bệnh nhân đến quán Minh Phương - đường Yên Khê 2, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê cùng 04 người bạn là N, H, P và H.  Ngày 18-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác. Ngày 19-7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.  Khoảng 18 giờ ngày 20-7, bệnh nhân đến rạp phim Galaxy - đường Điện Biên Phủ cùng H.T.T.U, sau đó đến quán bánh canh Dốc - đường Dũng Sĩ Thanh Khê cùng H.T.T.U và P.V.N.

Ngày 21-7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác. Ngày 22-7, bệnh nhân đến quán cà phê tại địa chỉ 44 Hồ Tương cùng với B.T.T.H và P.V.N. Ngày 23-7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.  Khoảng 20 giờ 30 ngày 24-7, bệnh nhân uống nước tại đường Như Nguyệt cùng H.T.T.U. Ngày 25-7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác. Ngày 26-7, bệnh nhân được cách ly tại Khoa Thân - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 02-8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng cho đến nay. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 712 H.T.P (Nữ, SN 1959, K261 đường Tôn Đức Thắng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Hưu trí.

Từ ngày 01 đến 20-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Từ sáng đến 17 giờ ngày 21-7, bệnh nhân đến Thiền viện Bồ đề, đường Hoàng Thị Loan, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu rồi về nhà, không đến nơi khác. Ngày 22-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 23-7, bệnh nhân đến chùa Hương Sơn tại P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn rồi về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 24-7, bệnh nhân đi chợ Hoà Mỹ, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu sau đó về nhà và không đi đến nơi khác. Ngày 25-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu nên nhờ chồng đi mua thuốc tại số 03 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu. Từ ngày 26-7 đến 01-8, sau nhiều ngày dùng thuốc, triệu chứng không cải thiện nên bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 02-8, bệnh nhân được chồng chở bằng xe máy đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng. Khoảng 13 giờ 45 ngày 03-8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và được điều trị tại Khoa Nội đến nay. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 713 V.H.T (Nam, SN 1982, tổ 6, thôn Hội Phước, xã Hoà Phú, H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 15 đến 25-7, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong xã Hoà Phú (bệnh nhân không nhớ rõ ai). Ngày 26 đến 28-7, bệnh nhân lên rẫy ở bản Đỏ thuộc xã Hoà Phú, H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Trong đó, ngày 27-7, bệnh nhân có đi cùng anh D. Chiều ngày 29-7, sau khi bệnh nhân lên rẫy về bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, nổi hạch ở mang tai. Ngày 30-7, bệnh nhân vẫn còn sốt nên ở nhà. Ngày 31-7, bệnh nhân hết sốt và vào buổi chiều cùng ngày bệnh nhân đến Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí, Đà Nẵng để làm xét nghiệm nhưng Bệnh viện không tiếp nhận, sau đó bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ nhưng đã hết giờ làm việc nên bệnh nhân về nhà. Sáng 01-8, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Cẩm Lệ lấy mẫu dịch hầu họng để làm xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân đến Bệnh viện đa Khoa Gia đình Đà Nẵng để khám, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được chẩn đoán sốt siêu vi, sưng hạch cổ, viêm xoang nặng nên được cấp thuốc và điều trị ngoại trú. Ngày 02 đến ngày 04-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 690 P.T.Đ (Nam, SN 2001, K113  đường Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.) là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Từ ngày 20 đến ngày 22-7, bệnh nhân chỉ đi học lớp anh văn tại phòng B206 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30) và ở nhà, không đi đâu. Ngày 23-7, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ nhưng không đi khám. 13 giờ đến 15 giờ ngày 23-7, bệnh nhân đi học tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 24-7, bệnh nhân đi thi tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 26-7, bệnh nhân có đi khám cùng cha và anh trai (bệnh nhân 619) tại phòng khám bác sỹ H.Đ.L, đường Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu.

Từ ngày 27-7 đến 01-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 02-8, sau khi có thông tin anh trai (bệnh nhân 619) bị nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Ngày 04-8, cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 691 T.T.T (Nữ, SN 2001, thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng.) là sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.

Trước ngày 26-7, bệnh nhân là sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng và thuê nhà trọ ở trung tâm TP Đà Nẵng. Ngày 26-7, bệnh nhân được gia đình chị gái nhờ đến nhà riêng để trông giữ giúp cháu Q bị sốt nhẹ, nhà không có ai trông giữ. Ngày 27-7, bệnh nhân chỉ ở nhà trông cháu Nguyễn Mạnh Quân, không tiếp xúc với ai ngoài người thân trong gia đình chị gái.

Ngày 28 đến 31-7, bệnh nhân có vài lần bồng cháu Q sang nhà chị N chơi (hàng xóm). Thời gian còn lại, hầu hết bệnh nhân ở nhà chị gái không đi đâu hay tiếp xúc với ai. Ngày 01-8, sau khi Bệnh nhân 556 được công bố thì bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Hòa Nhơn 1, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 02-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và tiếp tục cách ly tại đây.

Ngày 04-8, bệnh nhân được thông báo kết quả (+) với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 692 N.M.Q (Nam, SN 2018, thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ngày 26-7, bệnh nhân bị sốt nhẹ, được bố, mẹ và dì T trông giữ. Ngày 27-7, bệnh nhân ở nhà chơi với gia đình và dì T trông giữ. Ngày 28 đến 31-7, bệnh nhân có vài lần được dì T bồng sang nhà hàng xóm chơi. Thời gian còn lại hầu hết bệnh nhân ở nhà chơi không đi đâu hay tiếp xúc với ai. Ngày 01-8, sau khi Bệnh nhân 556 được công bố thì bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Hòa Nhơn 1, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Ngày 02-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và tiếp tục cách ly tại đây. Ngày 04-8, bệnh nhân được thông báo kết quả (+) với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 693 N.T.E  (Nữ, SN 1960, Tổ 03, thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng.) là nhân viên vệ sinh tại Trường Mầm non Đôrêmon 2.

Ngày 23-7, bệnh nhân có đi sửa xe tại nhà cháu là bệnh nhân 630, và bệnh nhân 509 (Tiệm sửa xe Khanh) tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hoà Tiến, Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Ngày 24-7, bệnh nhân đi làm tại Trường Trường Mầm non Đôrêmon 2, sau đó về nhà. Bệnh nhân có ghé qua nhà người thân là ông N.V.T tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến, để chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai. Ngày 25-7, bệnh nhân cùng con trai là anh T.K.T qua nhà ông N.V.T để lo đám giỗ. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc một số người bà con và hàng xóm. Sau ngày đám giỗ bệnh nhân có đến sửa xe (Tiệm sửa xe Khanh) lần thứ 2.

Ngày 26 đến 31-7, bệnh nhân chủ yếu đi làm tại Trường Mầm non Đôrêmon 2 và về nhà. Sau thời gian làm việc bệnh nhân chủ yếu về ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình. Ngày 31-7, sau khi Bệnh nhân 509 được công bố thì bệnh nhân được rà soát thuộc diện F1. Ngày 01-8, Bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Hòa Nhơn 1, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang.

Ngày 02-8, Bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và tiếp tục cách ly tại đây. Ngày 04-8, Bệnh nhân được thông báo kết quả (+) với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 694 N.T.Q.S (Nam, SN 1993, Kiệt 177 đường Lê Trọng Tấn, P. Hoà Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Trong thời gian từ ngày 18-7- đến nay những người tiếp xúc gần với bệnh nhân: bố vợ là L.Đ, vợ là L.T.T.H, con (9 tháng), 02 đồng nghiệp là H và S. Ngày 18-7, bệnh nhân đến chăm sóc em tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó bệnh nhân về quê tại thôn Phú Xuân, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam tham dự đám tang.

Ngày 19 đến 20-7, bệnh nhân tiếp tục ở thôn Phú Xuân (tỉnh Quảng Nam) tham dự đám tang, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 21-7, bệnh nhân di chuyển từ Quảng Nam về nhà tại Kiệt 177 đường Lê Trọng Tấn, trong quá trình di chuyển bệnh nhân không tiếp xúc với ai và không đi đến nơi khác. Từ ngày 22-7 đến 01-8, bệnh nhân đi làm bốc vác hàng tại đường 29-3, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ (không nhớ chính xác địa chỉ), sau đó bệnh nhân về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 02-8, bệnh nhân tự đi xe máy đến Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng, được khám và lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân về nhà tự cách ly đến nay. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 695 N.H.Q (Nữ, SN 1978, K175 đường Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 16 đến 25-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 25-7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, có con gái và chồng đến chăm sóc. Từ ngày 25-7 đến 03-8, bệnh nhân chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, không đi đến nơi khác. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 696 N.T.B (Nữ, SN 1969, K59 đường Núi thành, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trong thời gian từ ngày 20-7 đến nay, những người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân: chồng là T.D, và 03 người em gái của chồng. Trong nửa đầu tháng 7 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân được phẫu thuật tay tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Khoảng từ ngày 16 đến 18-07 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân nhập viện khám và điều trị tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng cho đến ngày 04-08. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở Khoa, không đi ra ngoài, chỉ có chồng  và 03 người em gái của chồng đến chăm sóc. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 697 N.T.B. (Nữ, SN 1970, Tổ 02, thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng.). Làm nông, tiền sử: Suy thận

Hiện tại, bệnh nhân ở cùng gia đình con gái tại tổ 02, thôn Thạch Nham Tây. Còn chồng bệnh nhân là N.V.Đ thường xuyên chăm sóc mẹ già tại tổ 03, thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang. Ngày 17-5 đến 17-6, Bệnh nhân nhập viện tại Khoa Hồi sức - Tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian này bệnh nhân được chồng chăm sóc, con gái N.T.L có xuống thăm. Ngày 18-6 đến 01-8, bệnh nhân chuyển lên Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị bệnh thận và cách ly tại đây. Trong thời gian này do chồng bệnh nhân chăm sóc, không có ai đến thăm.

Ngày 02-8, Bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và tiếp tục cách ly tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Còn chồng bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu vực cách ly Trường Quân sự Quân khu V Đà Nẵng đến nay. Ngày 04-8, Bệnh nhân được thông báo kết quả (+) với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 701 N.T.T (Nữ, SN 1948, tổ 3, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân được điều trị và chạy thận nhân tạo hơn 2 tháng nay tại phòng 606, Khoa Thận - tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở trong Khoa Nội Thận – Nội tiết, không đi ra ngoài, không về nhà.

Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 702 N.Đ.T (Nam, SN 1957, xã Hoà Nhơn, H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh thận mạn 3 năm nay, thường xuyên điều trị chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 2. Lịch chạy thận của bệnh nhân là thứ 3, 5, 7 hằng tuần.

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện, vợ là H.T.N là người trực tiếp, thường xuyên chăm sóc (02 người con trai vào thăm bệnh nhân lần cuối từ tháng 6, con gái N.T.N vào thăm bệnh nhân lần cuối là ngày 26-7). Trong suốt quá trình chạy thận ở Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân chỉ đến Bệnh viện rồi về nhà tại xã Hoà Nhơn, H. Hoà Vang chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác. Ngày 03-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 708 tên L.Đ.T (Nam, 1982, đường Nguyễn Sắc Kim, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Tài xế xe Grab.

Bệnh nhân ở tại đường Nguyễn Sắc Kim cùng với mẹ là N.T.T, vợ là N.T.H và 2 con. Từ ngày 16 đến 23-7, bệnh nhân chạy xe Grab và chỉ chở được vài khách (không nhớ rõ số lượng), sau đó về nhà, không đi đến nơi khác. Từ ngày 24 đến 31-7, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi nên chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác.

Ngày 02-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04-8- có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H. Hoà Vang.

Tin cùng chuyên mục