Đà Nẵng công bố lịch trình 25 ca mắc Covid-19

Tối 10-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 6 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng được công bố ngày 8-8, 19 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 9-8.

Bệnh nhân 803 tên N.N.Đ (nam, SN 2007, trú đường Mạc Thị Bưởi, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, học sinh).

Ngày 25-7 và 26-7, bệnh nhân học thêm Anh Văn tại nhà, có tiếp xúc với cô giáo V.L.Q.L (K408 Trưng Nữ Vương, Hải Châu). Ngày 21-7, 23-7 và 25-7, bệnh nhân học thêm Toán, Lý tại lớp cô giáo C.H.T.N.Q.K tại K421 Hoàng Diệu, Hải Châu, lớp học khoảng 15 - 20 học sinh. Ngày 25-7, bệnh nhân đi ăn trưa cùng gia đình tại nhà hàng Quê Hương ở xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Từ ngày 26-7 đến 4-8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Ngày 5-8, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 8-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 804 tên B.T. T. T (nữ, SN 1955, đường Tăng Bạt Hổ, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 

Ngày 25-7, bệnh nhân có đi ăn cùng chồng và con tại nhà hàng Quê Hương ở xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Hằng ngày, bệnh nhân có đến bãi biển Mỹ Khê nhưng sau ngày giãn cách xã hội thì không đến trong vòng 2 ngày. Sau đó có đi đến lại vào lúc sáng sớm (khoảng từ 3 giờ 30 đến 4 giờ) và trở về nhà. Ngày 31-7, bệnh nhân đến chợ Cồn, Đà Nẵng để mua hoa quả. Bệnh nhân đến mua thuốc ở đường Đoàn Thị Điểm nhưng không nhớ rõ địa chỉ và thời gian. Ngày 4-8 đến 5-8, bệnh nhân tiếp xúc con trai P.T.Q và con dâu N.N.K.T tại nhà. Khoảng 7 giờ 30 ngày 5-8, bệnh nhân đưa chồng đến khám tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng bằng xe ô tô của gia đình. Tối ngày 5-8 đến 7-8, sau khi có thông tin chồng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 thì bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 8-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 805 tên L.T. T.P. (nữ, SN 1980, trú K81 Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, công nhân)

Bệnh nhân sống cùng chồng là P.N.H tại phòng trọ ở K81 Nguyễn Chánh. Khoảng 20 giờ ngày 22-7, bệnh nhân đến Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng thăm anh trai L.T.S (là bệnh nhân số 477), đến 20 giờ 30, bệnh nhân trở về nhà. Từ ngày 23-7 đến 3-8, bệnh nhân đi làm ở Công ty TNHH Matrix Việt Nam tại đường số 3 Khu công nghiệp Hoà Khánh, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với khoảng 20 người, sau đó bệnh nhân trở về nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 2-8, có chị L cùng dãy trọ đến phòng trọ bệnh nhân chơi. Ngày 4-8, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Liên Chiểu khai báo y tế, sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 8-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Bệnh nhân 806 tên N.Đ.Q (nam, SN 1982, trú đường Thanh Vinh 16, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, làm quản lý)

Hiện tại bệnh nhân đang sống cùng gia đình tại đường Thanh Vinh 16. Bệnh nhân đang làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH thương mại tổng hợp Dương Anh tại Đà Nẵng, đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu. Chiều 23-7, bệnh nhân đến tầng 5 Khoa quốc tế, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đón con trai xuất viện. Ngày 25-7, bệnh nhân tham dự họp khoá tại Trường Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (khoảng 300 người).

Trưa cùng ngày, bệnh nhân đi ăn tại khách sạn Minh Toàn, đường 2-9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (khoảng 300 người). Tại buổi họp khóa và ăn trưa, bệnh nhân có tiếp xúc với M.A.Đ (bệnh nhân số 687). 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân có đến tầng 4 Khoa quốc tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện cho con. Từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 ngày 26-7, bệnh nhân có uống cà phê cùng với em trai tại quán cà phê nhỏ trên đường Phạm Cự Lượng (không nhớ rõ địa chỉ). Chiều cùng ngày, bệnh nhân có đến chơi tại nhà bố mẹ tại K57 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Sáng 27-7, bệnh nhân đi làm tại Công ty. Từ 12 giờ 15 đến 13 giờ 15 bệnh nhân đi ăn trưa tại Quán Cơm 75S, số 63 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cùng với nhân viên. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày 28-7, bệnh nhân mua đồ tại chợ Hòa Khánh, đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, trên đường về ghé mua đồ tại tiệm Thoa, đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc. Từ 15 giờ 30 - 16 giờ 30, bệnh nhân có đến Tổ 1 cửa Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (số 168 Nguyễn Sinh Sắc) để công chứng giấy tờ.

Sáng 31-7, bệnh nhân đi làm tại Công ty. Chiều 3-8, bệnh nhân có ghé mua đồ tại tiệm tạp hóa (không nhớ tên) tại ngã 3 đường Thanh Vinh 15 và đường Thanh Vinh 16. Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ ngày 5-8, bệnh nhân mua đồ tại siêu thị Vinmart, số 101 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc. Tối 5-8, sau khi có thông tin bệnh nhân 687 dương tính với vi rút SARS-CoV-2, ngày 6-8 bệnh nhân được chuyển cách ly tại Ký túc xá Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.

Ngày 8-8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và chiều cùng ngày cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân 807 tên V.T.H (nữ, SN 1995, thuê nhà trọ ở tại Tổ 34, Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Điều dưỡng Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng). 

Trước 26-7, bệnh nhân thuê nhà trọ ở một mình tại Tổ 34, Đồng Kè. Hằng ngày, bệnh nhân đi làm tại Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 26-7 đến 2-8, bệnh nhân ở cách ly và làm việc trong Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ có tiếp xúc với đồng nghiệp trong Khoa và các bệnh nhân nằm điều trị tại đây. Ngày 26-7, bệnh nhân được lấy mẫu máu xét nghiệm kháng thể COVID-19.

Ngày 27-7, bệnh nhân tiếp tục được Bệnh viện lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2. Ngày 3-8 đến 5-8, bệnh nhân được chuyển cách ly khu cách ly tập trung. Ngày 6-8 (14 giờ), vì có tên trong danh sách tăng cường tại Bệnh viện Phổi nên bệnh nhân được xe đưa đón nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng chở đến Bệnh viện Phổi lúc 15 giờ cùng ngày. Sau đó được phân công làm việc tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Phổi. Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân được xe chở về địa điểm cách ly dành cho y bác sĩ, ở cùng phòng với chị N.T.H làm cùng Khoa.

Đến 22 giờ 00, bệnh nhân đi trực tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Phổi. Sau khi hoàn thành ca trực lúc 2 giờ ngày 7-8, bệnh nhân được xe chở về địa điểm để nghỉ ngơi. 14 giờ ngày 7-8, bệnh nhân được xe đưa đón nhân viên chở đến Bệnh viện Phổi để lấy mẫu xét nghiệm. Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi lấy mẫu xong bệnh nhân về lại khách sạn nghỉ ngơi và có nhờ bạn là Đ.T. T.N về phòng trọ lấy đồ, bệnh nhân chỉ đưa chìa khóa chứ không tiếp xúc nhiều với chị N, lúc đưa chìa khóa bệnh nhân và chị N có đeo khẩu trang. Trong thời gian ở địa điểm cách ly với chị N.T.H. (đồng nghiệp cùng phòng), do cả 2 đi trực khác ca nên cả 2 ít tiếp xúc với nhau. Đến 22 giờ ngày 7-8, bệnh nhân tiếp tục đi trực tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Phổi đến 2 giờ ngày 8-8, bệnh nhân về địa điểm cách ly. Chiều ngày 8-8, bệnh nhân được thông báo kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 808 tên N.T.L (nữ, SN 1992, đường Đoàn Ngọc Nhạc, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Nhân viên Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại Đường số 2, khu công nghiệp Hòa Cầm, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Đoàn Ngọc Nhạc. Ngày 23-7, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân số 433, sau đó về quê tại xã Điện Thọ, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngày 24-7, bệnh nhân đi làm tại Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam, tiếp xúc các đồng nghiệp trong công ty. Khoảng 14 giờ 30 ngày 24-7, bệnh nhân về nhà tại đường Đoàn Ngọc Nhạc, phường Hoà Xuân, đến tối bệnh nhân có đi chơi quanh xóm. Ngày 25-7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam, sau đó trở về nhà. Ngày 26-7, bệnh nhân tham dự đám cưới gần nhà (không nhớ rõ địa chỉ) sau đó trở về nhà. Ngày 27-7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường để khai báo y tế và được cách ly tập trung.

Ngày 8-8, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và hiện được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

Bệnh nhân 813 tên T.T.H (nữ, SN 1985, kiệt K09 Hà Văn Trí, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Công nhân làm việc tại công ty Dệt may Hòa Thọ. Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Từ 25-6 đến 25-7, Bệnh nhân hằng ngày đi làm giờ hành chính tại Công ty Dệt may Hòa Thọ (Xưởng Veston 2 - Bộ phận may).  Trong thời gian này, bệnh nhân cùng chồng thay nhau chăm sóc mẹ chồng là bệnh nhân số 718 đang điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (Chỉ có 2 vợ chồng thay nhau chăm sóc, không có ai đến thăm bệnh). Bệnh nhân chủ yếu chăm bệnh vào buổi tối sau giờ làm việc. Trong thời gian này, bệnh nhân thường xuyên đi chợ nhỏ ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, đi chợ Đầu mối Hòa Cường nhưng không nhớ rõ thời gian.

Từ ngày 25 đến 27-7, bệnh nhân đi làm rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với công nhân nơi làm việc và mọi người trong gia đình. Ngày 28-7 đến 7-8, bệnh nhân nghỉ làm tại xưởng Veston 2 - Bộ phận may, Công ty Dệt may Hòa Thọ. Hằng ngày, bệnh nhân ở nhà cùng gia đình, có đi chợ nhỏ ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, đi chợ Đầu mối Hòa Cường nhưng không nhớ rõ thời gian. Ngày 7-8, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ để khám, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và sau đó về nhà chờ kết quả. Ngày 8-8 đến 9-8 bệnh nhân chủ yếu ở nhà cùng với gia đình, không tiếp xúc với ai. Trong ngày 9-8 bệnh nhân có đi chợ lần cuối cùng tại chợ Đầu mối Hòa Cường.

Ngày 9-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng thông báo bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 814 tên L.T.H (nữ, SN 2005, Chung cư A2 Phan Văn Hớn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, học sinh)

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại chung cư A2 Phan Văn Hớn, phường Thọ Quang, mẹ là bệnh nhân số 738. Mẹ bệnh nhân thường xuyên đến khám và chạy thận tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 1 đến nay. Từ 24-7 đến 4-8, bệnh nhân được cách ly cùng với mẹ tại địa điểm cách ly dành cho bệnh nhân và người nhà của Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4-8, mẹ bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Đà Nẵng để nhập viện, tại đây mẹ bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Ngày 5-8, sau khi mẹ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu tập trung trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê.

Ngày 8-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 9-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 815 tên L.M.T (nữ, SN 1994, trú K297 đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

Từ ngày 10 đến 24-7, bệnh nhân ở nhà chăm sóc con là T.M.K tại nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Từ ngày 25 đến 29-7, bệnh nhân tiếp xúc gần với mẹ là bệnh nhân 740. Từ ngày 30-7 đến 5-8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Ngày 6-8, sau khi nhận được thông tin mẹ (là bệnh nhân số 740) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 9-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 816 tên L.T. T (nữ, SN 1981, Tòa A3 Chung cư Vicoland, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Giáo viên tại Trường THPT Phan Châu Trinh, quậnHải Châu, TP Đà Nẵng)

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại tòa A3 Chung cư Vicoland, P. Nại Hiên Đông, chồng bệnh nhân là bệnh số 751. Từ 16 đến 18-7, bệnh nhân làm giám thị coi thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Nguyễn Chí Thanh, (nhiều phòng ở tầng 2, 3 trong đó có phòng 13). Trong quá trình coi thi có tiếp xúc gần với một số đồng nghiệp. Từ 19 đến 20-7, bệnh nhân ở nhà, không tiếp xúc với ai. Chiều 21-7, bệnh nhân cùng con gái đi chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà mua quần áo. Sáng 22-7, bệnh nhân đi chợ Cồn và đến cửa hàng Duy Nhân ở sát cổng chợ Cồn để mua đồ khô. Khoảng 11 giờ 30 ngày 22-7, bệnh nhân đến bưu điện tại ngã 5 đường Ngô Quyền (không rõ địa chỉ) để gửi bưu phẩm và đến nhà ngoại ăn trưa (tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), sau đó bệnh nhân cùng con trở về Chung cư Vicoland. Chiều 22-7, bệnh nhân chở con gái đi học cờ vua tại Trường tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà, tiếp xúc với N.V.H (là bệnh nhân số 736).

Khoảng 7 giờ ngày 23-7, bệnh nhân cùng con ăn sáng tại quán Miến lươn (không nhớ rõ địa chỉ) tại khu Chung cư A2 Vicoland. Khoảng 8 giờ 30 ngày 23-7, bệnh nhân cùng con đi xe máy đến sân bay Đà Nẵng để đi Hà Nội trên chuyến bay BN7162 (số ghế 27K và 27H). Khoảng 14 giờ ngày 23-7, em bệnh nhân là N.X.B lái xe chở bệnh nhân và con về chung cư Vinacomex 21, ngã ba Bala ngõ 804 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 24-7, bệnh nhân cùng con và cháu gái (là con của N.X.B) đi xe máy dạo chơi phố cổ Hà Nội. Trong quá trình đi có dừng lại mua nước ở Highland coffee đối diện công viên Lê Nin. Sau đó đến phố hàng Đào - phố cổ Hà Nội, nhưng không rõ đường nên chỉ đi đến hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, bệnh nhân gửi xe (tiếp xúc với 1 người giữ xe) và có nhờ 1 người chụp ảnh dạo chụp ảnh, sau đó cả 3 người quay về chung cư Vinacomex 21.

Tối 24-7, bệnh nhân cùng con và gia đình N.X.B đi ăn tối tại nhà hàng Pao quán, Hà Cẩu, Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân gặp chồng (là bệnh nhân số 751, lúc này vẫn chưa được xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2). Sau đó khoảng 21 giờ cùng ngày, mọi người cùng nhau đi uống cà phê (không nhớ rõ địa chỉ). Sáng 25-7, bệnh nhân cùng chồng và con đi tàu hỏa đến TP Hải Phòng lúc 09 giờ 20 (toa số 11, không nhớ số ghế). Sau đó cả gia đình đón taxi về khách sạn Zen đường Mạc Quyết, Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Sáng 26-7, bệnh nhân cùng chồng và con đến thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng bằng xe đơn vị chồng. Trên đường đi có uống cà phê nhưng không nhớ rõ địa chỉ. Trưa 26-7, bệnh nhân cùng chồng, con (và người lái xe) ăn trưa tại nhà hàng Viễn Dương, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Tối 26-7, bệnh nhân cùng chồng, con (và người lái xe) ăn tối tại quán Bánh đa Bà Cụ, TP Hải Phòng, sau đó trở về khách sạn. Ngày 27-7, chồng bệnh nhân đi máy bay về TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Bệnh nhân và con đi máy bay về TP Đà Nẵng trên chuyến bay VJ721 số ghế 16 (trên chuyến bay chỉ có 09 hành khách). Sau khi về Đà Nẵng, bệnh nhân cùng con về nhà ngoại ăn tối, khoảng 19 giờ 00 cùng ngày, bệnh nhân đến cửa hàng Nongpro trên đường Ngô Quyền (không nhớ rõ địa chỉ) mua bún (chỉ đứng ngoài đường, tiếp xúc 01 nhân viên, có đeo khẩu khang), sau đó trở về Chung cư Vicoland. Sáng 28-7, bệnh nhân và con ăn sáng tại quán Miến lươn (không nhớ rõ địa chỉ) tại khu Chung cư A2 Vicoland, sau đó đi siêu thị Coopmart ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, rồi trở về Chung cư Vicoland. Khoảng 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến quán tạp hóa trên đường Nguyễn Trung Trực (không rõ địa chỉ) mua gạo.

Ngày 28 đến 29-7 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân đến 2 nhà thuốc, 1 nhà thuốc nằm tại ngã tư Dương Văn Nga và 1 nhà thuốc bên cạnh chợ Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà. Khoảng 9 giờ ngày 30-7, bệnh nhân đến trường Phan Châu Trinh lấy 2 hộp khẩu trang (không tiếp xúc với ai) sau đó trở về Chung cư Vicoland. Từ ngày 30-7 đến 6-8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 7-8, sau khi chồng bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại địa điểm cách ly tập trung. Ngày 8-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 9-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang

Bệnh nhân 817 tên N.T.P.H.L (nữ, SN 1977, trú K18 Lê Thị Tính, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhân viên Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng)

Từ ngày 20 đến 23-7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà, thỉnh thoảng vào các buổi chiều, bệnh nhân có đến chợ phía sau tượng Mẹ Nhu (không rõ tên chợ). Ngày 24-7, bệnh nhân đi trực tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng đến sáng 25-7 thì về nhà, không đi đến nơi khác. Chiều 26-7, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện cùng với các nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 (kết quả âm tính). Ngày 27-7 đến 4-8, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều 5-8, bệnh nhân được đến địa điểm cách ly dành cho y bác sĩ. Chiều 7-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 8-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 9-8 có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Khoảng 10 giờ 30 ngày 9-8, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 818 tên T. T. P (nữ, SN 1993,thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng)

Từ ngày 20 đến 26-7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà tại xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tiếp xúc với những người trong gia đình. Trong thời gian này bệnh nhân có đến nhà những người trong xóm. Chiều 26-7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng, cùng với các đồng nghiệp trong Khoa Hồi sức cấp cứu được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 (kết quả âm tính) và được cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tối 30-7 đến chiều 03-8, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung dành cho y bác sĩ. Khoảng 19 giờ 00 ngày 04-8 đến 06-8, bệnh nhân được điều động tăng cường làm việc tại khu Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, sau đó về đại điểm cách ly cùng với đồng nghiệp là N.T.H. Ngày 08-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 08-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 819 tên P.N (nam, SN 1936, trú thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Từ ngày 12-7 đến 04-8, bệnh nhân đến khám, nhập viện và điều trị tại Khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với bác sĩ điều trị và vợ là N.T.T, tổ 16 thôn Phước Trung, Cẩm Kim, Hội An vào ngày 22-7, không tiếp xúc với người khác. Ngày 05-8, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế H. Hoà Vang. Ngày 08-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 08-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 820 tên V.P.H (nam, SN 1935, trú K72 Đinh Tiên Hoàng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng gia đình tại K72 Đinh Tiên Hoàng. Chiều 17-7, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não nên nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng; sau đó bệnh nhân được chuyển qua Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian nằm viện, vợ bệnh nhân là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân (con trai V.P.T vào thăm lần cuối ngày 20-7, con dâu C.T. T vào thăm lần cuối ngày 22-7). Ngày 30-7, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 31-7, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Ngày 09-8, bệnh nhân có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 và hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Bệnh nhân 821 tên H.T.N (nữ, SN 1953, trú đường Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng)

 Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Ngô Gia Tự. Ngày 26-7 đến 28-7, bệnh nhân đến chăm sóc con là bệnh nhân số 618) tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, không về nhà, không tiếp xúc với người khác. Khoảng ngày 29-7, 30-7 (không nhớ rõ), bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Ngày 31-7 bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngày 09-8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng làm xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Bệnh nhân 822 tên Đ.T.A.H (nữ, SN 1963, trú đường Đặng Tử Kính, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng)

 Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Đặng Tử Kính. Từ 18-7 đến nay, những người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân: T. T. T, N.T.L.T và 01 cháu nhỏ. Từ ngày 18 đến 30-7, bệnh nhân đến chăm sóc chồng là bệnh nhân số 497 tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Vào các buổi trưa, bệnh nhân về nhà để nấu ăn rồi mang vào Bệnh viện Đà Nẵng, buổi tối bệnh nhân về nhà, không đi đến nơi khác, ngày 20-7, tiếp xúc với 2 chị gái đến thăm, ngoài ra không tiếp xúc với ai. Ngày 30-7, sau khi nhận được tin chồng có kết quả xét nghiệm (+) với vi rút SARS-Cov-2, bệnh nhân được cách ly tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 03-8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Khu quân đội ở 375 đường Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê.

Ngày 08-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 823 tên N.T.H (nữ, SN 1977, trú tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng)

Từ ngày 23 đến sáng 24-7, bệnh nhân đến chăm sóc mẹ chồng tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng sau đó trở về nhà. Ngày 23-7, chồng bệnh nhân làm việc tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hoà Tiến, H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng (nơi có một số ca bệnh COVID-19) sau đó chồng bệnh nhân về nhà và có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Từ ngày 24-7 đến 07-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, thỉnh thoảng có đi chợ Hoà Tiến, H. Hòa Vang sau đó trở về nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 4-8, bệnh nhân đi chợ Tạm đội 7, Yến Nê 2, tiếp xúc với bà N.T. Q. Khoảng 07 giờ 00 ngày 05-8, bệnh nhân đi chợ Yến Nê 1. Ngày 08-8, bệnh nhân đến khám và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng, sau đó trở về nhà. Khoảng 07 giờ 30 ngày 09-8, bệnh nhân đi chợ tại đội 7, Yến Nê 2, sau đó đến khám tại cơ sở y tế tư nhân N.T.T tại tổ 4, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang.

Ngày 08-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Bệnh nhân 824 tên N.V.H (nam, SN 1968, trú đường Đoàn Ngọc Nhạc, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Đoàn Ngọc Nhạc, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Trước ngày 25-7 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân đến uống nước tại quán trên đường Hải Phòng gần Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 01 đến 05-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 06-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rát họng, đau ngực. Trong ngày bệnh nhân có đến nhà mẹ là T. T. H, tiếp xúc với mẹ và em trai tại đường Thanh Lương 24, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ. Sáng ngày 07-8, bệnh nhân đến Trạm Y tế P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ để khai báo y tế và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2. Khoảng 16 giờ 00 ngày 08-8, bệnh nhân đi mua thuốc tại nhà thuốc Phước Thiện trên đường Ông Ích Khiêm, nhà thuốc Hồng Đức trên đường Ông Ích Khiêm và nhà thuốc Cẩm Tú trên đường Hoàng Diệu (không nhớ rõ địa chỉ). Khoảng 17 giờ 00 ngày 08-8, bệnh nhân đến thăm mẹ, tiếp xúc với mẹ và em trai tại đường Thanh Lương 24, P. Hoà Xuân.

Ngày 08-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 825 tên D.T.D (nam, SN 1960, trú đường Phù Đổng, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, hưu trí)

Ngày 09-7, bệnh nhân có đi khám tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện C Đà Nẵng. Từ 10 đến 27-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 27-7, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, ho nhưng chỉ mua thuốc về uống, không đi khám tại cơ sở y tế. Tối 28-7 con gái bệnh nhân là D. T.H.A (thường trú tại 258 Bùi Thiện Ngộ, P. Hòa Xuân), con rể P.Q.D và 02 cháu ngoại đến nhà bệnh nhân chơi. Từ 29-7 đến 05-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. 08 giờ 00 ngày 06-8, bệnh nhân cùng con trai D.T.M đến khám tại phòng khám bác sỹ Nguyên, đường Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ngày 7-8 bệnh nhân đến Trạm Y tế Hòa Thọ Đông khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

Ngày 7-8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 9-8 cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Bệnh nhân 826 tên L.K.T (nam, SN 1992, trú đường Vũ Miên, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng (tầng 2), nhân viên lắp ráp đồ gỗ tại Salon Thắng ở số 458 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Sáng 22-7, bệnh nhân chở vợ đi khám thai tại phòng khám bác sỹ Văn, đường Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu. Sau khi khám xong, bệnh nhân và vợ đến uống nước mía tại quán nước trên đường Hải Phòng, Q. Hải Châu (không nhớ địa chỉ). Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi khám sức khỏe để thi bằng lái xe tại Trung tâm y tế Q. Cẩm Lệ, sau đó bệnh nhân đi chụp ảnh thẻ tại địa chỉ ngã 4 Cẩm Lệ (không nhớ địa chỉ). Sáng 23-7, bệnh nhân đến nộp hồ sơ học lái xe tại trường Cao đẳng nghề số 5 số 85 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Tối cùng ngày, bệnh nhân đi uống cà phê cùng vợ, con và 02 người con cô chủ nhà tại quán DOLL Coffee ở K151-1 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Từ ngày 24 đến 29-7, bệnh nhân đi làm tại Salon Thắng; tại đây bệnh nhân tiếp xúc với anh C, anh T và chị T. Chiều 30-7, bệnh nhân đi giao hàng tại số 10 Lê Anh Xuân, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu và tại kiệt 620 Núi Thành, Q. Hải Châu (02 nhà mới xây đầu tiên phía bên trái của kiệt).

Ngày 31-7, bệnh nhân đến những địa điểm sau: Buổi sáng bệnh nhân đến giao hàng tại nhà H.T.M.H thường trú tại đường Phan Bội Châu, TP. tam Kỳ, tỉnh quảng Nam (bệnh nhân chỉ vào giao hàng, không tiếp xúc với ai) và nhà anh T.H.B thường trú tại tổ 1, thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Buổi trưa bệnh nhân có ăn cơm tại quán cơm gà Hạnh, đường Tôn Đức Thắng, TP. tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khoảng 16 giờ, bệnh nhân đi giao hàng tại kiệt đường Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ).  Khoảng 19 giờ bệnh nhân đi giao hàng ở đường Bùi Tấn Diên, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (khu đô thị Phước Lý) bên cạnh quán cơm Vân (không nhớ địa chỉ). Khoảng 22 giờ bệnh nhân đến lắp giường tại kiệt 620 Núi Thành, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  Tối đó về nhà trọ thì khu vực đó bị phong tỏa do có bệnh nhân số 556 (nhà trọ bệnh nhân sống cách nhà bệnh nhân 556 khoảng 50m và bệnh nhân cũng không tiếp xúc với ai trong gia đình bệnh nhân 556).

Ngày 1-8, bệnh nhân đi chợ Cẩm Lệ tại đường Nguyễn Văn Huyên, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân đến mua thuốc tại tiệm thuốc trên đường Lê Đại Hành (không nhớ rõ địa chỉ). Ngày 3-8 và 5-8, bệnh nhân đi câu cá gần nhà cùng Lê Hiếu Tín. Buổi tối ngày 4-8 và 7-8 bệnh nhân có mua đồ tại tiệm tạp hóa Trinh (446 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng) và tiệm tạp hóa Thuận (470 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng). Ngày 6-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 lần 1 theo phương thức gộp mẫu xét nghiệm Ngày 07-8, bệnh nhân đi chợ Cẩm Lệ, đường Nguyễn Văn Huyên, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lê, TP. Đà Nẵng.

Ngày 8-8 bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 lần 2 sau khi mẫu gộp xét nghiệm lần 1 cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 9-8 bệnh nhân có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Hòa Vang.

Bệnh nhân 827 tên N.N (nam, SN 1966, trú xóm 4, thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)

Ngày 16-7, bệnh nhân cùng con trai N.D đến khám và bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 17 đến 19-7, bệnh nhân chỉ ở tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc với con trai N.X đến chăm sóc bệnh nhân. Từ ngày 20-7 đến 02-8, bệnh nhân chỉ ở tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc với con trai N.H đến chăm sóc bệnh nhân. Từ ngày 03 đến 06-8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 7-8, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 9-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 9-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 828 tên T.B.S (nam, SN 1959, trú đường Phù Đổng, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Phù Đổng, vợ là bệnh nhân số 829. Từ ngày 21 đến 28-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, nhờ người quen mua đồ ăn giúp để ở cổng trước nhà, không tiếp xúc với ai. Chiều 29-7, bệnh nhân cùng vợ đến nhà con gái là bệnh nhân số 615 tại K266 đường Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, tiếp xúc với con gái sau đó trở về nhà. Từ 30-7 đến 03-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Chiều 04-8, cả gia đình bệnh nhân đến Trạm Y tế P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ khai báo y tế, khoảng 19 giờ 00 cùng ngày, cả gia đình bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 829 tên N.T. T (nữ, SN 1971, trú đường Phù Đổng, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Từ ngày 21 đến 28-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, nhờ người quen mua đồ ăn giúp để ở cổng trước nhà, không tiếp xúc với ai. Chiều 29-7, bệnh nhân cùng chồng đến nhà con gái là bệnh nhân số 615 tại K266 đường Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, tiếp xúc với con gái sau đó trở về nhà. Từ ngày 30-7 đến 03-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Chiều 04-8, cả gia đình bệnh nhân đến Trạm Y tế P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ khai báo y tế, khoảng 19 giờ 00 cùng ngày, cả gia đình bệnh nhân được chuyển khu cách ly tập trung.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 830 tên T. B. P (nam, SN 2005,đường Phù Đổng, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, học sinh)

Từ 21-7 đến 3-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Chiều 04-8, cả gia đình bệnh nhân đến Trạm Y tế P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ khai báo y tế, khoảng 19 giờ 00 cùng ngày, cả gia đình bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 831 Đ.N.M.T (nam, SN 2013, trú Khu chung cư K3, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, học sinh)

Từ 20-7 đến nay, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 31-7, bố bệnh nhân có triệu chứng đau họng. Ngày 04-8, sau khi bố bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, khoảng 17 giờ 00 cùng ngày, cả gia đình bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 09-8 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục