Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê

Trong trạng thái "bình thường mới", nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế cùng với việc chia sẻ vật chất, tinh thần, nguồn lực cho một số địa phương phòng chống dịch, quyết định đưa bà con từ vùng dịch trở về đã thể hiện sâu đậm tình cảm chân thành, trách nhiệm lớn lao của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng.
2 chuyến bay đưa 406 người dân Đà Nẵng sinh sống ở TPHCM về quê
2 chuyến bay đưa 406 người dân Đà Nẵng sinh sống ở TPHCM về quê

Hân hoan về quê

Ngày 12-10, 2 chuyến bay VN 9128 và VN 9126 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đưa thai phụ, bà con vào TPHCM và các tỉnh phía Nam chữa bệnh, người lao động mưu sinh vất vả có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê. Được trở về sau nhiều tháng bị dịch bủa vây, nhiều người trở về quê vui mừng đến bật khóc.

Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 1 Người thân chờ ở sân bay

Chờ đợi tại sân bay Đà Nẵng, ông Lương Đức Khoan (gần 70 tuổi, trú tại đường Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nghẹn ngào chờ đón cháu nội Lương Đức Tín (10 tuổi) sau 5 tháng xa cách.

Đứa cháu 10 tuổi của ông Khoan 
“Mấy hôm nay không thể ngủ được, chờ đợi từng giây, từng phút để đến ngày gặp đứa cháu 10 tuổi bị mắc kẹt ở TPHCM mấy tháng qua. 5 tháng vừa qua, mỗi ngày gia đình đều phải gọi điện hỏi thăm, không ở bên cạnh nên tôi rất lo”, ông Khoan tâm sự.
 
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 3 Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 4 Niềm vui vỡ òa sau 5 tháng xa cách

Những ngày qua, căn nhà ở đường Phạm Hùng (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được chị Trương Vũ Thùy Trang (38 tuổi) tất bật dọn dẹp để có lối đi riêng chuẩn bị cho em gái trở về cách ly. Vì cuộc sống mưu sinh, sau khi cưới chồng, em gái chị Trang cùng chồng vào TPHCM lập nghiệp. Dịch bệnh bùng phát, 2 vợ chồng cùng hai con nhỏ phải tằn tiện, chi tiêu để gắng gượng vượt qua dịch. Thế nhưng, điều khiến chị Trang lo hơn cả là em gái đang mang thai có thể trạng yếu, cần được chăm sóc nên gia đình mong ngóng từng ngày được đón em gái trở về.

“Trước đây, vì cơ thể yếu nên em mình bầu 3 tháng đã phải về Đà Nẵng ở với mẹ để dưỡng thai, sinh 2 bé đều về Đà Nẵng vì ở TPHCM không có đủ điều kiện chăm sóc”, chị Trang tâm sự.

Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 5 Những đứa trẻ hồn nhiên ngồi trên xe hành lý được mẹ đẩy đi
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 6 Một gia đình đều mặc đồ bảo hộ 
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 7 Đứa trẻ trang bị bảo hộ kỹ càng

Nỗi lo lắng càng lớn hơn khi ở lần đón công dân đầu tiên của Đà Nẵng, em gái chị Trang cũng đăng ký nhưng danh sách đưa bị trễ nên không về được. Lần này, ngày 30-9 khi có thông báo mới về chuyến bay, gia đình đã đăng ký ngay và có sự hỗ trợ của tổ tư vấn đã hướng dẫn kỹ các bước để được trở về.

Hai bà cháu đứng chờ người thân ở bên ngoài hàng rào

“Từ lúc nhận được thông báo đăng ký thành công, cả nhà rất mừng. Bao nhiêu lo lắng trước đó, giờ hy vọng về ngày em được trở về, mang bầu đã lớn mà còn được về nhà kịp thời, đó là niềm vui vô cùng lớn. Nhà mình cứ sợ em sinh nở trong đó ko có người nhà chăm sóc, lại thêm 2 cháu nhỏ, sẽ rất vất vả”, chị Trang chia sẻ.

Chuyến bay 0 đồng

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, sau khi đã có thông tin những người có nguyện vọng trở về, để lập danh sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trương làm một mẫu đơn, danh sách khai báo y tế, phân loại những đối tượng đã tiêm 1 mũi, 2 mũi, chưa tiêm vaccine, những người đã từng F0 khỏi bệnh trong 6 tháng. Qua thảo luận, Sở Y tế Đà Nẵng thống nhất, những người nào đã tiêm 2 mũi thì được cách ly tại nhà; tiêm 1 mũi và chưa tiêm sẽ cách ly 14 ngày tập trung tại khách sạn hoặc cơ sở cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thông tin, giấy tờ liên quan lần cuối trước khi những người dân cách ly tại nhà 14 ngày ra khỏi khu vực sảnh sân bay
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 10 Mỗi quận huyện sẽ có đầu mối để phụ trách việc kiểm tra, giám sát thông tin

Để đảm bảo không bỏ sót người dân có nhu cầu trở về quê, đơn vị thường xuyên nhắc nhở ban liên lạc Hội đồng hương các quận, huyện đa dạng phương thức truyền tin, thông tin đầy đủ cho người dân, đặc biệt là những người khó khăn.

TP Đà Nẵng vận động tài trợ vé máy bay cho toàn bộ người dân trở về đợt này. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn phải thực hiện cách ly tập trung, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ chi phí ăn, ở, xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm khi cách ly tại nhà đối với những trường hợp được cách ly y tế tại nhà.

Để tránh trường hợp không phải là công dân của TP Đà Nẵng, sau khi có danh sách chi tiết, đơn vị đã làm việc UBND địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tiến hành khảo sát lại thông tin kê khai các đối tượng được về trong 2 chuyến bay này tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
 
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 11 Tất cả những người tham gia đều phải mặc bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ 
Không những thế, để tạo điều kiện, linh động giải quyết những người không có hộ khẩu tại TP Đà Nẵng, cụ thể như đưa người thân, những người Đà Nẵng vào TPHCM làm ăn lâu năm nay có nguyện vọng về quê,... đơn vị sẽ dựa vào thông tin kê khai, người thân tại TP Đà Nẵng đồng ý và xác nhận thân nhân thì họ vẫn được phép trở về quê.
 
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 12 Lực lượng an ninh dựng rào chắn khu vực cửa ra của đoàn người từ TPHCM trở về
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 13 Lối đi chỉ dành cho nhân viên sân bay 
Theo ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam, việc đón chuyến bay nội địa trở lại thực hiện trong điều kiện gấp rút, đơn vị phối hợp lực lượng y tế Đà Nẵng hướng dẫn, phân luồng, quản lý người dân khai báo y tế, quét mã QR vào TP Đà Nẵng và làm các thủ tục liên quan; đi ra đúng tuyến phải cách ly y tế tập trung và tuyến cách ly y tế tại nhà. Đón chuyến bay đầu tiên trong trạng thái "bình thường mới" sẽ có khó khăn vướng mắc, tuy vậy đơn vị sẽ cố gắng phối hợp tốt để khắc phục.
Lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự, tránh để mọi người tụ tập đông người ở khu vực
Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, với 6 đối tượng rõ ràng, TP Đà Nẵng đã lên phương án khá chi tiết về các nội dung về cách ly, tiếp đón, giám sát các biện pháp phòng chống dịch cũng như khai báo y tế khi vào địa phương thông qua mã QR, đăng ký cơ sở cách ly tập trung cũng như phương tiện đưa đón. Cảng vụ Hàng không miền Trung thực hiện nghiêm quy định của Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng đối với người đi máy bay. Những trường hợp khai gian dối thì yêu cầu quay lại nơi xuất phát, khởi tố hình sự nếu có hành vi làm lây lan dịch ra cộng đồng.
 
Đà Nẵng: "Chuyến bay 0 đồng" đưa bà bầu, trẻ em, người già yếu, người khó khăn về quê ảnh 15 Xe cấp cứu cùng với những nhân viên y tế sẵn sàng 
“Các sở ngành địa phương chủ động thực hiện để bà con về được an toàn nhất, tránh trường hợp gây ách tắc. TP Đà Nẵng cũng đã thông báo các đầu mối tùy từng nội dung lĩnh vực, trong các tình huống khó có thể liên lạc, trao đổi và xử lý, để có những quyết định nhanh nhất khi đưa bà con về”, bà Yến cho biết.

Tin cùng chuyên mục