Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài

Sáng nay, 9-12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng Giám đốc Sở Xây Dựng Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Tô Văn Hùng và các ban, ngành liên quan đi kiểm tra thực tế tại các điểm ngập úng để có phương án xử lý. 
UBND quận Hải Châu huy động lực lượng và phao cứu sinh đến khu vực phường Hòa Thuận Tây để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm
UBND quận Hải Châu huy động lực lượng và phao cứu sinh đến khu vực phường Hòa Thuận Tây để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng đi kiểm tra các điểm ngập úng tại khu vực tượng đài 2-9, nút giao thông Phan Đăng Lưu - Núi Thành, đường Võ Nguyên Giáp, cống xả Bắc Mỹ An và trạm bơm thoát nước K20. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở TN-MT và các ban ngành liên quan kiểm tra các điểm ngập sâu
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, một lượng rác thải lớn như bao nilon, chăn màn, áo quần... bị cuốn trôi ra biển. Trong thành phố, các khu dân cư, nhiều tuyến cống bị rác thải sinh hoạt bít cửa thu nước khiến nước thoát không kịp. 
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 2 Đường Phan Đăng Lưu ngập sâu trong nước
Vì thế, ngay trong sáng 9-12, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan khẩn trương huy động lực lượng khơi thông miệng cống để đảm bảo thoát nước kịp thời, chống ngập úng. Đồng thời, các trạm bơm thoát nước chạy hết công suất để chống ngập.
Đề phòng cúp điện ảnh hưởng đến việc vận hành bơm thoát nước, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải chuẩn bị các máy phát điện dự phòng để đảm bảo vận hành bơm liên tục. 
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 3 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đi kiểm tra tình hình ngập nước sau trận mưa lớn kéo dài 
Trao đổi với PV SGGP Online, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, do lượng mưa quá lớn, kéo dài liên tục trong nhiều giờ liền nên dẫn đến ngập nước cục bộ. Bên cạnh đó, tại các khu dân cư, các tuyến cống rãnh, miệng cống... bị chèn lấp quá nhiều rác thải sinh hoạt, thậm chí cả thùng xốp, chăn màn... nên hạn chế lưu lượng thoát nước dẫn đến ngập sâu.  
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 4 Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đi kiểm tra các điểm ngập sâu
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, khu vực các quận trong TP Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa đo được từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng 9-12 phổ biến từ 300-400mm, đặc biệt, lượng mưa đo được tại đường Trưng Nữ Vương là 436,6mm. Tại huyện Hòa Vang, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm.
Từ sáng 9-12, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng, các ban quản lý dự án khẩn trương triển khai ngay các phương án đảm bảo thoát nước, phòng chống lụt bão nhằm chủ động ứng phó với tình hình thời tiết mưa lớn bất thường.
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 5 Khu vực phường Hòa Thuận Tây bị ngập sâu trong nước
Qua kiểm tra, các tuyến đường ở khu vực trung tâm của quận Hải Châu và Thanh Khê đều bị ngập nước. Nhiều đoạn đường và nút giao thông bị ngập sâu khoảng 0,5m, nhất là tại các nút giao: Hàm Nghi - Hùng Vương – Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý – Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi, Núi Thành – Duy Tân, Đống Đa – Lý Tự Trọng... Một số khu vực quận Ngũ Hành Sơn như: nút giao đường Nguyễn Đức Thuận và đường Võ Nguyên Giáp, Khu K20 cũng bị ngập…
Một hộ dân trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê) vẫn buôn bán khi nhà bị ngập sâu
Nguyên nhân tình trạng ngập úng trên là do lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống mương, cống hiện có. 

Theo ông Vũ Quang Hùng, giải pháp trước mắt, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải bố trí nhân lực, phương tiện khơi thông các cửa thu nước trên mặt đường, đã vận hành kịp thời các cửa xả Mỹ An, trạm bơm Thuận Phước, trạm bơm Trương Chí Cương, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực.

Đường Võ Nguyên Giáp bị ngập sâu
Các ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu đào dẫn dòng, phá dỡ đê quai nhằm đảm bảo thoát nước tạm tại các công trình đang thi công dỡ dang như: tuyến cống Khe Cạn, cống qua đường Tôn Đức Thắng tại kênh Yên Thế Bắc Sơn, tuyến cống công viên Châu Á…, đồng thời đã triển khai các biện pháp đảm bản an toàn công trình.
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 8 Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đang kiểm tra trạm bơm K20
Về lâu dài, Ban quản lý Dự án hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai hoàn thành các công trình thoát nước chính thuộc dự án phát triển bền vững như: cống tại Kiệt 447 đường Nguyễn Lương Bằng, tuyến cống trên đường Hải Hồ, trạm bơm cuối tuyến cống đường Ông Ích Khiêm…

Đối với tuyên kênh thoát lũ Hòa Liên, mực nước trong kênh hiện nay vẫn còn thấp, khoảng nửa kênh. Công ty Trung Nam đã trực ban kịp thời, tập kết phương tiện tại một số khu vực theo phương án Phòng chống lụt bão để hỗ trợ địa phương (nếu cần thiết).

Hiện nay, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và các Ban quản lý tiếp tục theo dõi, duy trì các biện pháp thoát nước. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 9 Khu vực phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) ngập sâu trong hơn 1m nước
Cũng trong sáng 9-12, tại khu vực phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập hơn 1m, giao thông tê liệt hoàn toàn. Trong đó, có 3 hộ dân sống tại khu vực quán Ba Sen Vàng bị mắc kẹt tại vùng ngập sâu.
Đà Nẵng cấp bách ứng phó với ngập sâu do mưa lớn kéo dài ảnh 10 UBND quận Hải Châu đưa lực lượng, phương tiện và phao cứu sinh đến sơ tán các hộ dân tại khu vực quán Ba Sen Vàng bị ngập sâu trong hơn 1m nước
Ngay lập tức, UBND quận Hải Châu đưa lực lượng, phương tiện và phao cứu sinh đến sơ tán 3 hộ dân này về ở tạm tại trụ sở UBND phường Hòa Thuận Tây. 

Theo dự báo thời tiết hôm nay và vài ngày tới, TP Đà Nẵng có mưa rất to gây nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương huy động các lực lượng tại địa phương triển khai ngay phương án chống ngập lụt, tập trung khơi thông cống, mương; đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Tin cùng chuyên mục