Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn

Từ ngày 5-11, TP Đà Nẵng ra quân xử lý các phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe trên đường chính toàn tuyến Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn.
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH (Công An Thành Phố Đà Nẵng) tổ chức tuần tra và xử lý các phương tiện vi phạm
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH (Công An Thành Phố Đà Nẵng) tổ chức tuần tra và xử lý các phương tiện vi phạm
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 1 Chiều ngày  6-11, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (Công an Thành Phố Đà Nẵng) tuần tra và xử lý các phương tiện vi phạm đỗ xe trên đường chính toàn tuyến Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn. (Các phương tiện dừng, đỗ xe trên đường gom Ngô Quyền, đoạn từ công chính vào bãi đỗ xe Trung tâm thương mại VinCom Plaza đến đường Nguyễn Công Trứ)
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 2 Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH (Công An Thành Phố Đà Nẵng) ghi hình, viết và dán thông báo "vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ" ngay cả khi chủ phương tiện vắng mặt
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 3 Với các phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định, trong vòng 7 ngày, các chủ sở hữu phương tiện cần liên lạc với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH (Công An Thành Phố Đà Nẵng) để giải quyết. Nếu quá thời hạn, cơ quan Công an sẽ thông báo cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các cơ quan chức năng phối hợp xử lý
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 4 Hàng loạt phương tiện vẫn dừng, đỗ trên đường Ngô Quyền, mặc dù dọc tuyến đường đều có các biển cấm. (Các phương tiện dừng, đỗ xe khu vực trước Chung cư Azura và Trung tâm thương mại Vincom Plaza, đoạn từ Trần Hưng Đạo qua đường gom cầu sông Hàn đến cổng chính vào bãi đỗ xe Trung tâm VinCom Plaza)
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 5 Một số khu vực thực hiện đúng quy định việc dừng, đỗ xe sau khi có thông báo. (Hầu như không có phương tiện nào đỗ xe trên đường gom Ngô Quyền, đoạn từ đường Phan Bá Phiến đến đường Đinh Công Trứ - trước Chung cư The Summit)   
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 6 Được biết, ngày 4-11, Sở GTVT Đà Nẵng đã hoàn thành việc cắm biển báo cấm dừng, đỗ xe trên tuyến đường Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn với kinh phí khoảng 190 triệu đồng. (Biển báo Cấm đỗ xe được đặt trên đường gom Ngô Quyền tại khu vực Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, đoạn từ tường rảo Trung tâm y tế quận Sơn Trà đến đường Vũ Văn Dũng.)
Đà Nẵng cấm dừng, đỗ trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn ảnh 7 Theo thống kê, mỗi ngày trên tuyến đường dẫn vào Cảng Tiên Sa có từ 1.500 - 2.000 lượt xe đầu kéo lưu thông qua. Việc dừng, đỗ xe không đúng quy định sẽ gây sự chia cắt ùn tắc giao thông cục bộ, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, làm mất mỹ quan và an toàn đô thị. Cùng với việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Yết Kiêu-Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn, đầu năm 2020, Đà Nẵng sẽ đầu tư 200 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Tin cùng chuyên mục