Đà Nẵng: Buộc tháo dỡ các ki-ốt xây dựng trái phép, kinh doanh bất động sản

Chiều 15-3, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa có văn bản yêu cầu tháo dỡ các ki-ốt xây dựng trái phép, kinh doanh bất động sản trên địa bàn, gây mất mỹ quan, trật tự đô thị.

Đà Nẵng: Buộc tháo dỡ các ki-ốt xây dựng trái phép, kinh doanh bất động sản ảnh 1 Thời gian qua tình trạng sốt đất trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều ki-ốt  của "cò đất".
 Theo đó, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu sau 24 giờ. Ông Nhường khẳng định, nếu cá nhân, tổ chức nào cố tình chây ì, không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ, xử lý hành chính theo quy định.

Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, nhân cơ hội tình hình sốt đất tại các dự án triển khai trên địa bàn quận Liên Chiểu, hàng loạt “cò đất”, nhà kinh doanh đã dựng ki ốt, lều quán trái phép làm địa điểm môi giới bất động sản, nhất là khu vực đường Nguyễn Tất Thành nối dài, các khu dự án Hòa Liên, Thủy Tú…

Tin cùng chuyên mục