Đà Nẵng: 9 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện

Sáng 17-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện 9 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi.

Các bệnh nhân nhận giấy ra viện tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang
Các bệnh nhân nhận giấy ra viện tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 6 bệnh nhân đã xuất viện, gồm bệnh nhân 435 tên N.Y.T. (nữ, SN 1991, trú Đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bệnh nhân 455 tên N.T.B. (nữ, SN 1998, trú huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), bệnh nhân 571 tên H.N.D. (nam, SN 1985, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu), bệnh nhân 610 tên Đ.T.P (nữ, SN 1990, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), bệnh nhân 611 tên L.T.T (nữ, SN 1990, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và bệnh nhân 712 tên H.T.P (nữ, SN 1959, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Theo bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, toàn bộ các bệnh nhân này đã hết ho, không còn sốt, kết quả ít nhất 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế bố trí xe đưa các bệnh nhân về tới nhà và yêu cầu thực hiện cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo quy định.

Các bệnh nhân xuất viện tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
Đồng thời, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho xuất viện 3 bệnh nhân, gồm bệnh nhân 492 tên L.V.H. (nam, SN 1993, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), bệnh nhân 555 tên V.V.N. (nam, SN 1987, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và bệnh nhân 819 tên P.N. (nam, SN 1936, trú xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Các bệnh nhân này đã âm tính 3-4 lần với virus SARS-CoV-2, không còn các triệu chứng lâm sàng như ho, sốt, khó thở. Sau khi xuất viện, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bố trí ô tô cùng y tá đưa các bệnh nhân về tận nhà, sau đó bàn giao cho y tế địa phương tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tin cùng chuyên mục