Đà Nẵng: 500 đoàn viên tham gia Festival Khởi Nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

Sáng 21-11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa  học – Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức Festival Khởi Nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 với sự tham gia của 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đến từ các cơ sở trực thuộc.

Các gian hàng triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ
Các gian hàng triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ

Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như Phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố năm 2021; triển lãm các sản phẩm sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi các cấp; giới thiệu triển lãm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - Surf 2020 trên nền tảng thực tế ảo vrFairs; tổ chức Chuyến xe hành trình "Đổi mới tư duy"; tọa đàm “Làm chủ kỷ nguyên 4.0 bằng tư duy sáng tạo”.

Ngoài các nội dung dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, chương trình còn tổ chức Chuyến xe hành trình "Đổi mới tư duy" dành cho 100 học sinh đến từ các trường THPT để các em có cơ hội tham qua các không gian nghiên cứu khoa học, công nghệ của các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp trên địa bàn thành phố và là dịp để các em có sự chuẩn bị, tiếp cận với môi trường nghiên cứu khoa học ở bậc cao hơn.

Đây là chương trình thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, sinh viên
Trong khuôn khổ chương trình, 15 ý tưởng suất sắc vượt qua hơn 100 ý tưởng tại cuộc thi "Ý tưởng khời nghiệp đổi mới sáng tạo" cùng nhau tranh tài ở vòng chung kết trước các doanh nhân là thành viên hội doanh nhân trẻ thành phố để thể hiện ý tưởng cũng như có cơ hội được tư vấn, hỗ trợ dưới nhiều hình thức như truyền thông, pháp lý…

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đây là một chương trình tiếp tục triển khai và nhân rộng phong trào “Tuổi trẻ Sáng tạo”; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, sinh viên; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thành phố có dịp trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình, sản phẩm sáng tạo - khởi nghiệp tiêu biểu đồng thời khơi dậy, kết nối, hỗ trợ những ý tưởng, sáng tạo cũng như giúp đoàn viên, thanh niên, sinh viên có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng trong tương lai gần, góp phần xây dựng quê hương, đất nước; nâng cao kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, qua đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò, cơ hội và thách thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong thời đại hội nhập hiện nay.

“Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố có bước chuyển mình mạnh mẽ, bằng tư duy và sức trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã và đang tiếp cận được và tiếp cận rất tốt với khởi nghiệp đổi mới sáng và xác định rõ đây là xu thế khởi nghiệp hiện tại và tương lai”, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho biết.

Tin cùng chuyên mục