Đà Nẵng: 181 thí sinh không đăng ký dự thi

Chiều 2-9, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, hội đồng thi thành phố Đà Nẵng có 10.984 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi. Trong chiều 2-9, có 181 thí sinh không đến làm thủ tục đăng ký dự thi.
Các thí sinh được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thay khẩu trang trước khi bước vào phòng thi
Các thí sinh được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thay khẩu trang trước khi bước vào phòng thi

Theo đó, có 10.940 thí sinh Đà Nẵng và 44 thí sinh các tỉnh gửi dự thi tại Đà Nẵng. Chiều 2-9, có 181 thí sinh không đến làm thủ tục đăng ký dự thi trên tổng số 10.984 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phối hợp với ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 13.764/13.764 thí sinh, giáo viên, lực lượng tham gia công tác tại kỳ thi và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2.838 cán bộ, giáo viên, lực lượng tham gia công tác thi và 50 thí sinh (chưa được lấy mẫu ngày 31-8) đều âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31-8, gần 11.000 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong đợt xét nghiệm lần 1.

Thí sinh F2 và trong vùng cách ly y tế được xe của UBND quận, huyện đưa đến điểm thi
Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, PGĐ Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, một số thí sinh, giáo viên, cán bộ phục vụ kỳ thi chưa đến lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, số lượng thí sinh chưa lấy mẫu xét nghiệm chủ yếu là thí sinh tự do.

“Nếu những thí sinh này tham gia kỳ thi, sẽ được bố trí thi ở phòng thi dự phòng. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, các thí sinh sẽ bố trí thi tại phòng thi cũ. Giáo viên, cán bộ phục vụ công tác thi nếu không xét nghiệm sẽ không được tham gia, Sở GD-ĐT sẽ thay bằng lực lượng dự phòng”, ông Trần Nguyễn Minh Thành cho biết.

Được biết, Sở GD-ĐT đã điều động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên… Có tất cả 25 điểm thi chính thức với 477 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Võ Chí Công dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và đang ở khu cách ly y tế và 6 điểm thi dự phòng. Không có học sinh, thí sinh khuyết tật cần bố trí phòng thi riêng.

Ngoài ra, trong kì thi này, có 28 thí sinh được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp, 394 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp.

98,45% thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 2

Từ 14 giờ ngày 2-9, trên 26.000 thí sinh của 27 tỉnh thành đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Tối 2-9, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 là 26.485 em; tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 26.075 (đạt tỷ lệ 98,45%); số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 410 (1,55%). 

Bộ GD-ĐT đánh giá, ngày làm thủ tục đầu tiên diễn ra thuận lợi tại tất cả các điểm thi; các giải pháp phòng chống Covid-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho công tác tổ chức thi. 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục