Đà Lạt: Trú mưa trong chòi, 4 người bị đất vùi lấp

Vào trú mưa tại chòi giữ vườn của người dân, nhóm thanh niên bị đất sạt lở vùi lấp khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 29-9, nhóm 4 người đi đường gồm T.T.B.H. (18 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt), N.T.T.Đ. (30 tuổi), K.M.P. (31 tuổi) và N.V.C. (22 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đi đường thì gặp trời mưa.

Đà Lạt: Trú mưa trong chòi, 4 người bị đất vùi lấp ảnh 1 Hiện trường vụ sạt lở đất

Sau đó, cả nhóm vào trú mưa tại căn chòi giữ vườn của người dân tại khu vực Hố Hồng, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bất ngờ bờ taluy trên cao đổ ập, làm sập căn chòi.

Hậu quả khiến chị N.T.Đ. và T.T.B.H. tử vong. Vụ sạt lở cũng khiến 2 người còn lại trong nhóm bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục