Đã có trên 5.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

Đến nay, số tiền ủng hộ chuyển vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã lên tới trên 5.000 tỷ đồng. Đây là sự góp sức rất lớn của cả nước trong cuộc chiến với đại dịch này.
Tiếp nhận ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19
Tiếp nhận ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Ngay 16-6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận số tiền 10 tỷ đồng từ Công ty TNHH Hyosung Việt Nam và 1 tỷ đồng từ Bộ Xây dựng ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ quỹ.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, để thực hiện được mục tiêu tiêm vaccine cho trên 70% dân số trong năm 2021, chúng ta cần mua 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 25.200 tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Đến nay, số tiền ủng hộ chuyển vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã lên tới trên 5.000 tỷ đồng. Đây là sự góp sức rất lớn của cả nước trong cuộc chiến với đại dịch này.

Đã có trên 5.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 ảnh 1 Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn những tấm lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời cam kết phân bổ kịp thời cho Quỹ Vaccine phòng Covid-19. Từ nguồn tiếp nhận ủng hộ được, Mặt trận sẽ phân bổ đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực, trước mắt là phục vụ việc tiêm vaccine miễn phí cho người dân, nhất là cho những người lao động, người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, đồng bào ở vùng sâu vùng xa...

Những ngày gần đây, mặt trận trung ương cũng tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ bạn đọc Báo Đại Đoàn Kết hiện vật trị giá 500 triệu đồng; Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang - Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu) ủng hộ 150 triệu đồng; Ủy ban tư vấn thống nhất quốc gia Hàn Quốc - chi hội Hà Nội 50 triệu đồng; các vãi trên tam bảo chùa Vĩnh Phúc Tự (Hữu Bằng - Thạch Thất, Hà Nội) 200 triệu đồng; Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Vasi) 400 triệu đồng; Hiệp hội phân bón Phú Mỹ miền Bắc 280 triệu đồng; Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an 250 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ủng hộ 357 triệu đồng và 2000 bộ đồ phòng dịch Covid-19; Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu ủng hộ 200 triệu đồng; Tạp chí Cộng sản 50 triệu đồng; Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Lux Decor Việt Nam 100 triệu đồng; Cộng đồng bất động sản Rich Nguyen 200 triệu đồng; Công ty Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An 200 triệu đồng...

Tin cùng chuyên mục