Đã có 150.000 người lao động quay trở lại TPHCM

Chiều 18-10, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, đến nay, đã có 150.000 người lao động quay lại TPHCM làm việc. Qua đó, nâng tổng số lao động làm việc tại 1.400 DN đang khởi động lại là 210.000 người, tập trung ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, GTVT, chế biến, giày da may mặc...

Từ nay đến cuối năm 2021, TPHCM cần khoảng 60.000 lao động và đầu năm 2022, ngay sau Tết Nguyên đán, cần thêm 120.000 lao động. TPHCM cũng đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, mở các sàn giao dịch việc làm nhằm ráp nối mong muốn tìm việc của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã nhắn tin điện thoại mời người lao động trở lại TPHCM làm việc.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, TPHCM đang đẩy mạnh hỗ trợ an sinh đối với người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Tính đến 17 giờ chiều 18-10, có hơn 5 triệu người dân đã nhận hỗ trợ đợt 3 (chiếm 77% trong tổng số 6,6 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được lập danh sách hỗ trợ). Việc chi hỗ trợ đợt 3 được tiếp tục đến ngày 22-10.

Tin cùng chuyên mục