Đã bắt được nghi phạm sát hại cha mẹ đẻ và em gái

Chiều 24-10, Trần Văn Hiếu (47 tuổi, nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người thân ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 17 giờ ngày 24-10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Hiếu khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cách hiện trường gây án khoảng 300km).

Đã bắt được nghi phạm sát hại cha mẹ đẻ và em gái ảnh 1 Nghi phạm Hiếu trên đường dẫn giải về Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang cung cấp

Để bắt được nghi phạm, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các tỉnh, thành phố phía Bắc. Các đơn vị đang dẫn giải Trần Văn Hiếu về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra.

Trước đó, chiều 22-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định Trần Văn Hiếu là nghi phạm giết cha, mẹ và em gái tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868. 

Vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 13 giờ chiều 22-10. Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông Trần Đình L. (sinh năm 1949, cha của nghi phạm), bà Bùi Thị Th. (sinh năm 1949, mẹ của nghi phạm) và em gái tên Trần Thị Th. (sinh năm 1976).

Hiếu là người gốc ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, lấy vợ ở xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) và đăng ký hộ khẩu tại đây.

Cách đây 6 năm, vợ chồng Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, Hiếu đã chém vợ gây thương tích và sau đó nhận án phạt 6 năm tù giam. Nghi phạm vừa ra tù hôm 13-10.

Tin cùng chuyên mục