Đã bắt được nghi can sát hại một luật sư ở TP Thủ Đức

Ngày 7-12, nguồn tin của PV Báo SGGP xác nhận, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bắt giữ được P.T.Đ. (tên thường gọi là Bi, sinh năm 1993, sống lang thang), là nghi can sát hại ông T.V.H. (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Tiền Giang), là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM.
Xe máy nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Xe máy nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cùng ngày, nghi can Đ. được đưa ra hiện trường để thực nghiệm.

Hiện công an đang làm rõ động cơ và nguyên nhân nghi can Đ. sát hại ông H.. 

Trước đó, chiều 31-7, Bệnh viện Quân dân y miền Đông tiếp nhận bệnh nhân H. nhập viện cấp cứu điều trị trong tình trạng có nhiều vết chém trên người, hôn mê sâu, mất máu nhiều.
Các bác sĩ đã hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân H. đã có mạch trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị. Vài ngày sau, bệnh nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Phòng PC02 cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là từ 18 giờ 10 đến 18 giờ 25 phút ngày 31-7 ở khu vực gần dạ cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Thời điểm công an có mặt, tại hiện trường chỉ có xe máy của nạn nhân và vài vết máu.

Tin cùng chuyên mục