Czech: Quốc hội ủng hộ thay đổi họ của phụ nữ

Với 99 phiếu thuận, 33 phiếu chống, Hạ viện Cộng hòa Czech đã thông qua dự luật cho phép phụ nữ nước này sử dụng họ không phải theo giới tính.

Hiện tại, họ của mọi phụ nữ Czech đều kết thúc chữ “ova”, như nam là Novak, nữ sẽ là Novakova. Dự luật này có thể không áp dụng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn nếu họ có quốc tịch nước ngoài hoặc sống với người nước ngoài. 

Dự luật do cựu Bộ trưởng Tư pháp Helena Valkova giới thiệu và chờ Thượng viện thông qua, nhằm mục đích trao cho phụ nữ quyền lựa chọn lấy họ của mình theo dạng nam tính hay nữ tính. Tuy nhiên, thay đổi này sẽ không được áp dụng ở căn cước công dân.

Nhiều ý kiến cho rằng dự luật nhằm giảm sự bất bình đẳng phi lý với phụ nữ, đặc biệt là khi so với nước láng giềng Slovakia đã hợp pháp hóa vấn đề này từ lâu.

Theo các nhà ngôn ngữ học của Czech, bỏ đi phần kết thúc trong họ của phụ nữ có thể gây nhầm lẫn giới tính. 

Tin cùng chuyên mục